Bé trai 5 tháng tuổi chết bất thường ở cơ sở nuôi trẻ không phép

Gia An,
Chia sẻ

Phát hiện bé trai 5 tháng tuổi chết bất thường ở cơ sở nuôi trẻ Tịnh xá Ngọc Tuyền, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau cái chết của bé trai 5 tháng tuổi Phạm Hải Toàn (được nuôi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền, tổ 17 khu phố Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào ngày 11/1, người quản lý tịnh xá này đã cho người mang bé đi chôn. Người dân phát hiện sự việc nên báo cơ quan chức năng.

Ngày 13/1, Công an huyện Tân Thành cho biết, khi nhận được thông tin, cơ quan này đã cùng UBND huyện Tân Thành và đã lập đoàn liên ngành đến làm việc với bà Phạm Thị Nương, pháp danh Thích nữ Giác Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuyền.

Bà Nương cho biết, Tịnh xá Ngọc Tuyền nhận nuôi trẻ từ thiện từ năm 1987, hầu hết các trẻ ở đây không có cha mẹ nuôi dưỡng. Về bé Phạm Hải Toàn, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuyền cho biết, bé sinh ngày 9/8/2015, bé bị bệnh nặng nên tử vong.

Mặc dù hoạt động nuôi trẻ đã lâu nhưng tại thời điểm kiểm tra, vị trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuyền không xuất trình được giấy phép nuôi trẻ. Theo bà Nương, Tịnh xá Ngọc Tuyền hiện nuôi 27 trẻ, trong đó 10 trẻ có giấy khai sinh, 14 trẻ đang làm giấy khai sinh, 2 trẻ đã được người khác nhận là người thân đến đón về  (bà Nương không biết những người này có quan hệ gì với 2 bé). Bà Nương còn cho biết, năm 2012, tại Tịnh xá này cũng có một trẻ bị chết lúc 2 tháng tuổi tên Phạm Tịnh Bình.

Theo kết quả của đoàn kiểm tra, cơ sở nuôi trẻ tại Tịnh xá Ngọc Tuyền không có khu nuôi dưỡng trẻ riêng biệt cho từng độ tuổi, khu sinh hoạt cho trẻ không bảo đảm vệ sinh; thiết kế nhà ở có nhiều hạng mục không an toàn cho trẻ; những người nuôi trẻ không có kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Bé trai 5 tháng tuổi chết bất thường ở cơ sở nuôi trẻ không phép
Đoàn kiểm tra làm việc với bà Phạm Thị Nương.

Trao đổi với phóng viên, bà Đỗ Thị Lê, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Tân Thành cho biết, vụ việc xảy ra tại Tịnh xá Ngọc Tuyền rất nghiêm trọng. Vì vậy, sau khi làm việc với bà Phạm Thị Nương, đoàn sẽ tham mưu UBND huyện chấm dứt ngay hoạt động nuôi trẻ không phép tại Tịnh xá này. Đồng thời, sẽ chuyển toàn bộ trẻ trong Tịnh xá đến các cơ sở nuôi dạy trẻ công lập hoặc các cơ sở tôn giáo nuôi trẻ đã được các cơ quan chức năng cấp phép. 

Bà Lê cũng cho biết thêm, trước đó, các cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra việc nuôi trẻ tại Tịnh xá Ngọc Tuyền và yêu cầu bà Phạm Thị Nương phải hoàn tất thủ tục pháp lý và bảo đảm cơ sở vật chất cũng như con người, nhưng bà Nương khất lần. “Hiện nguyên nhân cái chết của cháu Phạm Hải Toàn, cơ quan Công an đang điều tra làm rõ”, bà Lê nói.

Bà Tống Thị Tuyết Hồng, chuyên viên phụ trách khối mầm non Phòng GD-ĐT huyện Tân Thành cho rằng, trong điều kiện cơ sở vật chất không bảo đảm cộng với người chăm trẻ không có chuyên môn, Tịnh xá Ngọc Tuyền rất khó nuôi trẻ khỏe mạnh. “Nhiều lần Phòng GD-ĐT đã yêu cầu những người nuôi trẻ phải được bồi dưỡng nghiệp vụ nhưng bà Nương chỉ ừ cho qua chuyện”, bà Tống Thị Tuyết Hồng nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.


Chia sẻ