Bé sơ sinh bị bỏ rơi sống sót sau gần 5 ngày trong ống cống

Vân Anh,
Chia sẻ

Người mẹ có thể bị buộc tội giết người vì hành vi nhẫn tâm này.

Một em bé sơ sinh mới được phát hiện trong một ống cống tại Sydney (Australia). Theo đánh giá ban đầu, em bé bị bỏ rơi ở đây từ thứ ba tuần trước. Khi đó, bé mới được bảy ngày tuổi. Mẹ em bé, một người phụ nữ 30 tuổi, đã được cảnh sát triệu tập. 

Bé sơ sinh bị bỏ rơi sống sót sau gần 5 ngày trong ống cống 1
Em bé sau khi được cứu sống từ ống cống tại Sydney.

Hiện tại, sức khỏe của  em bé đã ổn định hơn mặc dù tình trạng của em vẫn khá nghiêm trọng. David Otte và cô con gái 18 tuổi, Hayley là hai trong số bốn vận động viên xe đạp đã phát hiện em bé trong một hố thoát nước tại Quakers Hill. Ban đầu, họ nghĩ đó là tiếng mèo con. Nhưng sau đó, Otte nhận ra đó là tiếng một em bé.

“Tôi có hai đứa con, vì thế tôi biết âm thanh la hét của một đứa trẻ như thế nào.Tôi rất vui vì đã có mặt đúng lúc để cứu bé. Bé hét rất lớn như nói rằng muốn ra ngoài. Bé sẽ không thể sống sót nếu không có ai ở đó” – ông Otte nói. 

Nắp cống là một tấm bê tông nặng hơn 200kg và cần đến sáu người, bao gồm cả hai nhân viên cảnh sát, mới nâng lên được. Thanh tra David Lagats cho rằng, em bé đã được bỏ vào trong ống cống qua một khe nhỏ ở đầu cống, bên dưới các tấm bê tông. Khi được cứu bé vẫn được bọc trong tấm khăn phủ của bệnh viện, tấm khăn đó đã bẩn và một miếng gạch được gắn vào lỗ rốn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi sống sót sau gần 5 ngày trong ống cống 2
Ống cống nơi em bé bị bỏ rơi.

Có những lo ngại cho rằng em bé có thể bị nội thương sau khi bị thả xuống cống với độ sâu 2.5m. Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo, cảnh sát cho biết em bé không có dấu hiệu bị chấn thương nhưng em bị suy dinh dưỡng nặng.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi sống sót sau gần 5 ngày trong ống cống 3
Hai cha con ông Otte tham gia giải cứu em bé.

Cảnh sát sau đó đã liên lạc với các bệnh viện để tìm lại những thông tin về một em bé được sinh ra trước đó vài ngày. 

Hiện em bé đang được chăm sóc tốt. Karen Healy, giáo sư về công tác xã hội tại Đại học Queensland cho biết, đây là một trường hợp trẻ sơ sinh sống sót khác thường.
Theo Dailymail

Chia sẻ