Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 6 bệnh viện xuống đất

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Đi thăm người ốm cùng bà ngoại tại bệnh viện, trong lúc chơi đùa, bé gái Cao Thị Phương A. (4 tuổi, ở Thanh Hóa) đã trèo lên ban công và rơi từ tầng 6 xuống đất, tử vong.

Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 6 bệnh viện xuống đất 1
Bệnh viện nơi xảy ra sự việc bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 6 bệnh viện

Ngày 28-10, Thông tin từ Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương (có địa chỉ ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết tại bệnh viện đã xảy ra một vụ rơi từ tầng 6 bệnh viện xuống đất tử vong. Nạn nhân là cháu Cao Thị Phương A. (SN 2010, ngụ phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn).

Thông tin ban đầu cho biết vào chiều ngày 27-10, cháu A. cùng bà ngoại vào bệnh viện thăm người thân đang điều trị tại tầng 6. Trong lúc bà ngoại vào thăm người ốm, cháu A. cùng một bạn nhỏ (đang ở bệnh viện), đã cùng nhau chạy xung quanh bệnh viện để chơi. Do không có người giám sát, cháu A. đã trèo lên ban công và rơi xuống đất.

Sau khi sự việc xảy ra, các bác sỹ đã đưa bé A. vào sơ cứu và sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng, khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì cháu A. đã tử vong.

Chia sẻ