Trung Quốc:

Bé gái 20 tháng tuổi bỏng nặng vì ngã vào nồi canh sôi

NN,
Chia sẻ

Một bé gái 20 tháng tuổi người Trung Quốc đã bị bỏng nặng sau khi trượt chân ngã vào nồi canh sôi lớn được đặt trước cửa nhà.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào tối ngày 20/11 ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Bé gái gặp nạn tên Xiao Ru, hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Bé gái 20 tháng tuổi bỏng nặng vì ngã vào nồi canh sôi 1
Bé Xiao Ru hiện vẫn hôn mê trong bệnh viện sau tai nạn thương tâm.


Bà của Xiao Ru đã nhắc nhở cháu gái không được chạm vào nồi canh sôi đang đặt trên bếp lò trong khi cô bé đang chơi ở gần cửa. Nhưng không ngờ, chỉ một phút bà không để mắt, bé gái đã trượt chân rồi bị ngã vào nồi canh. Nước nóng sôi trong nồi khiến bé gái tội nghiệp bỏng nặng đến tận ngực. Người nhà vội vàng đưa em tới bệnh viện Đại học Hạ Môn.

"Đến 30% thân thể bé gái bị bỏng trầm trọng. Các cơ quan nội tạng vẫn hoạt động bình thường và cô bé gần như không thể chịu được vết bỏng. Nhưng thật may mắn là gia đình đã đưa bé tới bệnh viện điều trị nhanh chóng", bác sĩ tại bệnh viện cho biết.

Bác sĩ cũng nói thêm rằng Xiao Ru hiện vẫn đang ở giai đoạn nguy kịch và nguy cơ nhiễm trùng cao trong vòng 48 giờ do các vết bỏng nặng.

Mẹ của Xiao Ru, một phụ nữ 29 tuổi, vô cùng đau đớn vì tai nạn xảy ra với con gái. Cô cũng rất lo lắng vì không có đủ điều kiện kinh tế để chi trả cho khoản viện phí 50.000 Nhân dân tệ để điều trị cho con. Bên cạnh đó, người chồng đang bị ung thư của cô cũng một mực đòi xuất viện và đi vay tiền để giúp con gái qua cơn nguy kịch.

Trước hoàn cảnh đáng thương ấy, các nhà hảo tâm đang kêu gọi mọi người đóng góp để cứu giúp gia đình nhỏ qua cơn hoạn nạn.

(Nguồn: Shanghaiist)
Chia sẻ