Bé gái 11 tuổi mang thai làm dấy lên tranh cãi về quy định cấm phá thai

Vân Anh,
Chia sẻ

Người mẹ kêu oan vì bị cáo cuộc không quan tâm đến con cái. Trong khi đó, trên thế giới đã nổ ra tranh cãi về quy định cấm phá thai tại Paraquay.

Trường hợp bé gái 11 tuổi mang thai ở Paraguay sau khi cha dượng hãm hiếp đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và trở thành tâm điểm tranh cãi xung quanh quy định cấm phá thai tại đất nước này. 

Tháng 11/2013, lần đầu tiên bé gái nói với mẹ về việc bị cha dượng lạm dụng. Cho đến nay, em bé 11 tuổi đang mang thai. Người mẹ bị cáo buộc đã không quan tâm đến con gái và đồng lõa với hành vi của chồng. Người cha dượng đang chịu án tù vì hành vi hiếp dâm. 

Trong buổi phỏng vấn, người mẹ nói rằng tất cả các cáo buộc là sai. Công chúng hiện đang nhìn nhận sai lầm về bà.
 
Paraguay cấm phá thai trừ trường hợp thai nhi ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ.

“Tôi đã báo cáo tất cả sự việc, đã yêu cầu xử lý đích đáng nhưng công tố viên đã bác bỏ hết. Nếu lúc ấy họ hành động, điều này (con gái mang thai) sẽ không bao giờ xảy ra.”- người mẹ nói.

“Tôi bị buộc tội vô cớ.” – Người mẹ vừa nói vừa khóc. Bà cũng bị người chồng hành hạ đau đớn trong thời gian sống với nhau.

Trong khi đó, Bộ trường Bộ Y tế Paraguay, Antonia Barrios, nói rằng: Chính những người hàng xóm đã tố cáo vụ lạm dụng, còn người mẹ thì không hề lên tiếng tố cáo chồng.

Quy định cấm phá thai gây tranh cãi

Bên cạnh những tranh cãi về vai trò của người mẹ, cộng đồng quốc tế lại có tranh luận xoay quanh vấn đề khác: Quy định cấm phá thai.

Theo Tổ chức ân xá quốc tế, tháng Tư vừa qua, người mẹ đã yêu cầu cho con gái được phép phá thai. Tuy nhiên, theo luật Paraguay, người phụ nữ không được phá thai trừ trường hợp thai nhi gây nguy hiểm đến tính mạng người mẹ. Cũng theo Bộ Y tế Paraguay, không có dấu hiệu cho thấy sức khỏe bé gái bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho rằng: Chính phủ Paraguay đã “thất bại trong việc bảo vệ bé gái 10 tuổi khỏi bị lạm dụng tình dục và cả việc giúp đỡ bé gái được điều trị kịp thời, trong đó có cả việc được phá thai an toàn.”

Uỷ ban nhân quyền cũng cho rằng: Tại thời điểm đưa ra tuyên bố, bé gái đã mang thai 26 tuần. Bé sẽ phải đối mặt với tình trạng sức khỏe nghiêm trọng với nhiều biến chứng nguy hiểm nếu tiếp tục sinh con. Rõ ràng, cơ quan y tế đã không công bố đầy đủ thông tin về vụ án khiến các bác sĩ không thể đưa ra được nhận định chính xác tình trạng nguy hiểm của em.


Nhóm người biểu tình đòi quyền phá thai cho em bé.

Gia đình sẽ nuôi em bé

Ngay từ giây phút bước ra từ nhà tạm giam, người mẹ đã nói rằng: Bà sẽ ở bên cạnh con gái. 

“Tôi đã nói chuyện với con gái sau gần hai tháng. Tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn trong trái tim, giống bất kỳ người mẹ nào khác.” – Người mẹ nói. 

Theo các bác sĩ, bé gái hiện đang mang thai 7 tháng có sức khẻo tốt. 

Người mẹ cho biết, bây giờ bà chỉ chờ đợi con gái sinh em bé và sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cho hai mẹ con. “Chúng tôi sẽ chờ đợi em bé ra đời. Gia đình chúng tôi sẽ chăm sóc cháu bé cho con gái tôi tiếp tục học hành. Những gì đã xảy ra không phải là lỗi của con tôi.”

 
Chia sẻ