Bắt giam ''ông chủ'' làm bé gái giúp việc mang thai

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Lợi dụng cháu gái hàng xóm 15 tuổi sang giúp việc, trông em bé cho gia đình mình, Nguyễn Công Lực đã giở trò đồi bại khiến em mang thai hơn 7 tháng.

Chiều 16/9, Thượng tá Nguyễn Văn Phong, phó Trưởng công an huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết công an huyện vừa quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Công Lực (35 tuổi, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo hồ sơ điều tra, em Phương (15 tuổi, xã Tam Lộc, là hàng xóm của Lực) được vợ chồng Lực thuê trông nhà và giữ con. Đến đầu năm 2014, khi cháu Phương đang ru em bé ngủ trong phòng thì Lực lẻn vào và quan hệ tình dục với bé gái này.

Đến giữa tháng 8/2014, gia đình thấy Phương có nhiều dấu hiệu bất thường, tra hỏi mãi thì Phương kể hết vụ việc. Gia đình đưa Phương đi siêu âm thì bác sĩ cho hay em có thai hơn 7 tháng.

Ngay sau đó, bố mẹ cháu Phương đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an huyện Phú Ninh. Đến ngày 3/9, gia đình tiếp tục đưa Phương đến bệnh viện để thăm khám thì các bác sĩ kết luận thai nhi bị não úng thủy.

Được các bác sĩ khuyên, ngày 13/9 gia đình đã quyết định bỏ cái thai trong bụng của Phương. Ngay sau đó, công an đã có mặt tại bệnh viện để lấy mẫu từ thai nhi đi giám định ADN. Tại cơ quan điều tra, Lực khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thượng tá Phong cho biết công an huyện Phú Ninh tiếp tục điều tra vụ việc và chờ kết quả xét nghiệm giám định ADN thai nhi để hoàn tất các thủ tục liên quan, xử lý theo đúng pháp luật.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ