Bắt đối tượng trong nhóm côn đồ xông vào nhà dân đâm chết người

Theo Lao động,
Chia sẻ

Trưa 22.8, một nhóm giang hồ đã xông vào nhà đâm chết anh trần Kim Tài ngụ tại hẻm 58 đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, TPHCM khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau khi điều tra, công an TPHCM đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Quang (SN 1987, ngụ quận 7) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Bắt đối tượng trong nhóm côn đồ xông vào nhà dân đâm chết người 1

Hiện trường nơi diễn ra vụ việc

Bước đầu, công an xác định Quang là 1 trong những đối tượng đã tham gia vụ truy sát, giết hại dã man anh Trần Kim Tài (SN 1991, ngụ tại địa điểm trên). Theo đó, khoảng 12 giờ trưa 22.8, anh Tài đang ở nhà của mình thì có 1 người bạn đến chơi, ngồi nói chuyện cùng anh Tài.

Một lúc sau, bất ngờ có khoảng gần chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy đến trước nhà, cầm dao, kiếm, súng lao vào nhà truy sát. Dù bị bất ngờ nhưng anh Tài và người bạn đã tháo chạy. Tuy nhiên, lúc này toàn bộ căn nhà đã bị các đối tượng giang hồ cầm hung khí bao vây.

Thấy anh Tài bỏ chạy, chúng cầm hung khí lao theo đâm chém khiến anh tử vong trên đường đi cấp cứu. Người bạn của anh Tài dùng đá ném lại nhóm này nên bị chúng truy sát khiến anh phải chạy thoát thân.

Nhận tin báo từ quần chúng, Công an quận 4 và các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM đã lập tức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Tại đây, công an thu giữ một khẩu súng ngắn với 15 viên bi sắt, 1 thanh kiếm dài 1 mét.

Về đối tượng Quang, bước đầu công an xác định là người trực tiếp cầm hung khí sát hại anh Tài. Về nguyên nhân của vụ án này, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ quần chúng, gia đình anh Tài thuê nhà tại đây khoảng 2 tháng, sống hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Anh Tài có vợ và con nhỏ, vợ anh Tài kinh doanh mỹ phẩm.

Công an TPHCM cũng đề nghị các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Chia sẻ