Bất chấp cái nóng 40 độ C, một đoàn phượt thủ khởi hành đi Hà Giang

Lê Bảo,
Chia sẻ

Hành trình cung đường từ Hà Nội đến Hà Giang dài 1115 km dưới thời tiết 40 độ C, nhưng các phượt thủ, trong đó có 5 nữ vẫn hăng hái lên đường để mang những suất quà từ thiện đến với các trẻ em nghèo khó.

phượt thủ
"Hành trình kết nối đam mê - khám phá Tây Bắc" được một nhóm phượt thủ lên lịch trình và sẽ diễn bắt đầu từ sáng nay (29/5) đến hết ngày 4/6 tới, trước khi đến với hành trình cung Hà Nội - Hà Giang, nhóm đã thực hiện phượt với 3 cung đường khác từ miền Tây đến miền Trung...

phượt thủ
Trươc giờ khởi hành, nhóm đã cùng hô cao những khẩu hiệu thể hiện tình đoàn kết, ý chí để các thành viên trong đoàn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trên quãng đường đi.

phượt thủ
Ca sĩ Minh Hằng được một phượt thủ trao "kỷ vật" của đoàn, đồng thời Minh Hằng cũng tiếp sức cho đoàn trong suốt chặng hành trình đầy gian nan này.

phượt thủ
Thời tiết Hà Nội cũng như vùng Tây Bắc những ngày này, nhiệt độ lên đến 40 độ C là điều khó khăn lớn nhất đối với đoàn. Tuy nhiên với ý chí, lòng quyết tâm cũng như sự hỗ trợ của những vật dụng, phương tiện sẽ làm nên chiến thắng.

phượt thủ
Trong đoàn có đến 5 phượt thủ là nữ, các chị đều có tuổi đời khá trẻ nhưng với lòng quyết tâm, thích chinh phục để mang quà đến cho 100 trẻ em dân tộc Mông tại Mù Cang Chải và hơn 40 trẻ tại trường mầm non Lồ Sử Thàng (Mường Khương), cùng với đó là sự đồng hành của Quỹ chung tay vì cảnh đời nghèo khó với số tiền 40 triệu đồng được quy vào hiện vật gồm: Vở học tập, bút, máy tính, bồn chứa nước sạch...

phượt thủ
Một nữ phượt thủ xinh đẹp chuẩn bị trang phục, quần áo bảo hộ trước giờ lên đường.

phượt thủ
Trao đổi với chúng tôi, nữ phượt thủ Trần Thị Thương (sinh năm 1986 - hiện là nhân viên ngân hàng tại Hà Nội) cho biết: "Mặc dù mình là người thích khám phá đất nước và thực tế đã đi phượt khá nhiều, tuy nhiên lần này khó khăn nhất đối với mình là thời tiết quá nắng nóng, chính vì vậy ngoài việc chuẩn bị các vật dụng bảo hộ thì cần phải có lòng quyết tâm lớn lao mới có thể chinh phục được".

phượt thủ
Minh Hằng tiếp sức cho các thành viên trong đoàn phượt trước lúc xuất hành.

phượt thủ
Phương tiện các phượt thủ sử dụng trong chương trình là 3 chiếc xe tay ga Grande, Exciter 150, Novo Fi.

phượt thủ
Đúng 8 giờ sáng nay (29/5), khi nhiệt độ ngoài trời bắt đầu đạt ngưỡng 37-38 độ C, đoàn bắt đầu lên đường.

phượt thủ
Trao đổi với chúng tôi, 
anh Hoàng Hà_Giám đốc Marketing Yamaha Việt Nam cho biết: "Mặc dù khó khăn lớn nhất đối với các phượt thủ là thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, tuy nhiên những phượt thủ chúng tôi tuyển chọn đều là những người có kinh nghiệm. Ngoài ra, trong hành trình, chúng tôi luôn có một xe ô tô theo sát được trang bị đầy đủ các vật dụng để hỗ trợ thành viên trong đoàn nếu gặp sự cố về sức khỏe".

phượt
"Hơn thế nữa, đây là hành trình khám phá và trải nghiệm nên cứ 100 km đoàn sẽ nghỉ ngơi lấy sức cho chuyến hành trình", anh Hà cho biết thêm. Trên ảnh là khung cảnh tuyệt đẹp mà các phượt thủ ghi lại được trong chuyến phượt miền Tây vừa qua.
Chia sẻ