Bão số 1 quét qua các đảo tỉnh Quảng Ninh, hàng trăm du khách vẫn bị mắc kẹt

,
Chia sẻ

Tính đến 11h ngày 24/6, bão số 1 đã tiến sát địa phận tỉnh Quảng Ninh. 2 xã Quan Lạn và Minh Châu đã mất điện hoàn toàn tính đến thời điểm này. Khoảng 300 du khách đang bị mắc kẹt trên đảo, trong đó có 5 du khách đến từ Anh và Pháp.

Lúc 11h, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vùng gió mạnh của bão đang ảnh hưởng và gây gió giật cấp 10-12 trên vịnh Bắc Bộ (Cô Tô có gió giật mạnh cấp 10), ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định gió giật mạnh cấp 7-8.

Sức gió mạnh khiến cho cây cối ở vùng ven biển bị quật nghiêng ngả

Chiều nay, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 5-10 km/h, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22h ngày 24/6, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền Quảng Ninh - Thái Bình, sức gió giảm còn cấp 6. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định và khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa 50-80 mm.

Theo thông tin của PV cập nhật, từ đêm hôm qua (23/6), 2 xã Quan Lạn và Minh Châu đã mất điện hoàn toàn tính đến thời điểm này. Khoảng 300 du khách đang bị mắc kẹt trên đảo, trong đó có 5 du khách đến từ Anh và Pháp. Tại cảng Ổ Lợn, khoảng 200 tàu bè đang lưu trú. Đáng chú ý, khoảng 9h sáng, vẫn còn rất nhiều khách du lịch tắm biển mà không có bảo vệ và cảnh báo của chức năng địa phương.

Tại đảo Quan Lạn và Minh Châu, sức gió lúc này đã giật cấp 12 - 13

Nhiều cây lớn đã bị gãy đổ, tại khu vực đang làm đường, khu nhà tạm của công nhân đã bị đổ. Rất may không có thiệt hại về người.

Tại huyện đảo Cô Tô, ngày 24/6, sức gió trên địa bàn huyện đảo là cấp 7, giật cấp 8, thỉnh thoảng có kèm những đợt mưa vừa. Do chủ động các phương án phòng, chống nên đến thời điểm này trên toàn huyện đảo đều an toàn, số khách du lịch bị mắc kẹt trên đảo được đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt.

Tại huyện đảo Cô Tô, xác định đây là cơn bão mạnh nên ngay trong đêm 23/6 lãnh đạo huyện cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành di dời toàn bộ ngư dân tại âu cảng về các nhà dân trên đảo để tránh trú.

Đồng thời Đồn Biên phòng Cô Tô bắn tiếp 9 quả pháo hiệu báo bão. Đ ến thời điểm này trên toàn huyện đảo đều an toàn.

Tại TP Hạ Long, hiện có gió mạnh cấp 7, trời có mưa vừa, có lúc mưa to. Trên địa bàn thành phố chưa xảy ra tình huống xấu, toàn bộ tàu thuyền khai thác thủy sản, tàu du lịch đều đã được đưa về nơi tránh trú bão an toàn.

Ảnh hưởng của cơn bão khiến cho nhiều đồ đạc và công trình trên đảo bị hư hại

Một số nơi, người dân phải gia cố lại nhà cửa để phòng chống bão. Rất may tới thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại lớn về người và tài sản.

 Clip: Bão số 1 tại khu vực đối diện chợ Cô Tô, gần Cảng Cô Tô. (Nguồn: Trần Toàn)

Clip: Ảnh hưởng của cơn bão tại cảng Cô Tô (Nguồn: Trần Toàn)

Chia sẻ