Bão Nangka quét qua Nhật Bản khiến 2 người thiệt mạng

Hải Yến ,
Chia sẻ

Siêu bão Nangka tiến qua Tokyo, Nhật Bản vào thứ sáu 17/7 đã giết chết ít nhất hai người và gây ra lũ lụt. Chính quyền đã ban bố lời kêu gọi sơ tán hơn 230.000 cư dân.

Cơn bão có sức gió lên đến 126 km/h (78 dặm/h), tràn lên đảo Honshu – đảo chính lớn nhất của Nhật, sau khi đã đổ bộ gần đảo Shikoku cuối ngày thứ năm vừa qua.
 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, bão Nanka đã đi gần quận Tottori ở miền tây Nhật Bản vào trưa thứ Sáu, di chuyển về phía bắc với vận tốc 15 km/h về phía biển Nhật Bản.

Một người đàn ông 71 tuổi trong lúc cố gắng để gia cố lại khung cửa sổ chống bão đã chết hôm thứ năm tại đảo Awaji, tỉnh Hyogo. Nạn nhân thứ hai bị chết bởi bão là cụ ông 85 tuổi khi đang đi ra ngoài để kiểm tra ruộng, được phát hiện bị chết vào đêm 16/7 tại Shiso, cũng tại tỉnh Hyogo.

Bão đã khiến cho giao thông bị tê liệt, ít nhất 94 chuyến bay nội địa bị hủy do ảnh hưởng của bão. Mưa lớn xối xả và gió dữ dội quét qua khu vực rộng lớn ở miền tây Nhật Bản.


 

Các bức ảnh đưa tin trên truyền hình cho thấy, nước bùn ở sông Naka - Tokushima đã tràn ngập lên đến tầng hai của tòa nhà trường học gần đó.

Cơ quan thời tiết đã đưa ra cảnh báo về lũ lụt, gió mạnh, lở đất và sóng cao ở miền nam Nhật Bản.

Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, chính quyền địa phương đã kêu gọi ít nhất 230.000 người đang sống trên đường đi của cơn bão phải sơ tán.

"Gió đã yếu đi nhưng mưa vẫn còn khá nặng nề," một quan chức nói. "Chúng tôi vẫn đang yêu cầu các cư dân để ý các thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng."

NHK cũng cho biết, ít nhất đã có 39 người bị thương trong cơn bão.

Hiện tại, trên vùng biển châu Á đang có sự xuất hiện của 3 cơn bão khá mạnh là Nangka, Linfa và Chanhom.

(Theo Asiaone) 

Chia sẻ