Bạo loạn nghiêm trọng ở Hồng Kông ngày mùng 2 Tết

Theo Kiến Thức,
Chia sẻ

Cảnh sát Hồng Kông phải bắn 2 phát súng cảnh cáo trong cuộc bạo loạn nghiêm trọng giữa cảnh sát và người biểu tình tại quận Mongkok ngày mùng 2 tết.

Được biết, cuộc bạo loạn nghiêm trọng này liên quan đến chiến dịch loại bỏ các quầy hàng thực phẩm bất hợp pháp của thanh tra vệ sinh thực phẩm và y tế. Ngay sau đó, cuộc biểu tình đã bùng phát thành bạo loạn dữ dội giữa cảnh sát và đám đông chủ hàng rong. Đây cũng được xem là cuộc bạo lực đường phố tồi tệ nhất kể từ sau cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2014.

Những người bán hàng rong đã ném gạch đá vào cảnh sát, trong khi đó, lực lượng an ninh đã phải dùng dùi cui điện và hơi cay để trấn át đám đông. Một quan chức cảnh sát cho biết: có 44 người bị thương bao gồm cả cảnh sát.

bao loan
Cuộc đụng độ xảy ra vào rạng sáng mùng 2 tết Bính Thân.

Quyền cảnh sát trưởng khu vực Mongkok, Yau Siu-kei tuyên bố trước báo giới: "Để đảm bảo an toàn và trật tự nơi công cộng, cảnh sát đã hành động kiên quyết, trong đó có sử dụng dùi cui và bình xịt hơi cay, để ngăn chặn các hành vi bạo lực trái pháp luật ".

Hiện tại, khu mua bán sầm uất nhất Hồng Kông gần như đã bị phong tỏa, với những thùng rác và chậu hoa đang bốc cháy.

Lực lượng chức năng chi biết đã bắt giữ 3 người đàn ông, trong độ tuổi từ 27-35 vì tội danh hành hung và cản trở người thi hành công vụ.

Đây được xem là hồi chuông cảnh báo cho kể từ sau khi cuộc biểu tình kéo dài hơn 2 tháng hồi năm 2014 đòi quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu cho người dân.

Linh Chi (Theo Reuters)

Chia sẻ