Bán chim hoang dã cạnh UBND xã đang có dịch cúm A/H5N6

Theo Người Lao Động,
Chia sẻ

Dù đang có dịch cúm A/H5N6 nhưng chim hoang dã vẫn được bày bán tràn lan, công khai trên quốc lộ 1A, cạnh UBND xã Hải Lĩnh (Thanh Hóa).

Theo ghi nhận ngày 20/3, tại khu vực xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, nơi phát hiện dịch cúm A/H5N6, chim trời được bán công khai và cách UBND xã có vài trăm mét.

Đặc biệt, khu vực cầu Hang, gần chục quán bày bán đủ loại chim hoang dã cho tới chim trĩ, gà rừng, gà tre…

Không chỉ ở Hải Lĩnh mà các xã dọc quốc lộ 1A như xã Hải An, Tân Dân, vẫn có nhiều hộ gia đình bán chim công khai. Đây là những xã giáp ranh xã Hải Lĩnh - nơi có dịch.

Chim hoang dã được bày bán công khai trong khi ở xã này đang có dịch cúm A/H5N6 rất nguy hiểm.
Chim hoang dã được bày bán công khai trong khi ở xã này đang có dịch cúm A/H5N6 rất nguy hiểm.

Ông Mai Xuân Kiệm, Chủ tịch UBND xã Hải Lĩnh cho biết, đã yêu cầu người dân không được buôn bán chim, nhưng rất khó. "Chúng tôi chỉ quản lý về hành chính, tuyên truyền, còn xử lý dẹp bỏ là của ngành kiểm lâm, công an với môi trường. Địa phương đã tập trung xử lý, nhưng địa bàn hơi xa, với lại người ta mua hôm nay ngày mai bán luôn nên cũng khó quản lý", ông Kiệm nói.

Khi phóng viên đưa ra ảnh buôn bán chim ngay vách UBND xã, ông Kiệm phân bua: "Đã cho anh em xử lý, không cho nhập hay bán chim ra, nhưng nghề buôn bán nên họ cứ bày ra đó".

Ngày 12/3, lần đầu tiên tại Thanh Hóa xuất hiện ổ dịch cúm A/H5N6 trên địa bàn thôn 2, xã Hải Lĩnh, khi 353 con gia cầm của ông Lê Đăng Nhất và Lê Sỹ Tùng mắc bệnh.

Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa và Cục thú y Vùng 3 đã tiêu hủy số gia cầm trên và 730 gia cầm của 15 hộ lân cận, đồng thời khoanh vùng phòng chống dịch. Tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các ngành đẩy mạnh công tác phòng chống dịch. Thế nhưng, điều đáng lo ngại là ngay tại trung tâm vùng dịch, chim hoang dã vẫn được bán tràn lan.

Ngoài ra, Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu chính quyền địa phương thông báo cho người dân biết để cùng tham gia phòng chống dịch. Đồng thời thông báo cho bà con chăn nuôi nuôi nhốt gia cầm, không được chăn thả. Nhưng gà vẫn được thả khắp nơi, ngay cả trong khuôn viên của UBND xã Hải Lĩnh.

Thậm chí gà còn được thả trong UBND xã Hải Lĩnh.
Thậm chí gà còn được thả trong UBND xã Hải Lĩnh.

Ông Lê Văn Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia cho biết, kiểm lâm đã nhiều lần ra quân dẹp bỏ những hộ buôn bán chim trời. Tuy nhiên, đây là loại chim bình thường, không thuộc danh mục động vật do ngành quản lý nên việc xử lý rất khó.

Được biết, virus cúm A/H5N6 là chủng gây bệnh nguy hiểm, có thể lây sang người với tỷ lệ tử vong cao. Loại cúm này thường lây lan qua 2 đường là chim hoang dã và buôn bán, vận chuyển gia cầm ở những nơi có dịch.

Chia sẻ