Bài toán tắc đường không thể giải sau khi đổi giờ làm

Tổng hợp,
Chia sẻ

Sau 5 ngày đổi giờ học, giờ làm, tình trạng ùn tắc ở những điểm truyền thống không còn, nhưng một số điểm ùn mới đã xuất hiện.

Thượng tá Phạm Văn Thời, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho rằng, đổi giờ giao thông trên địa bàn đã có chuyển biển tích cực. Đề cập việc đổi giờ đảo lộn cuộc sống người dân, Thượng tá Thời cho hay, đây chỉ là “chuyện nhỏ”. Trước đánh giá thiếu tính khoa học của đại diện này hàng loạt ý kiến “phản đối” ngay lập tức được đưa ra.

Theo Thượng tá Thời, đổi giờ làm ảnh hưởng đến đời sống người dân chỉ là "chuyện nhỏ".

Với địa bàn có đến 20 trường ĐH và hàng loạt trường phổ thông cư trú, Thượng tá Phạm Ngọc Kim, Phó trưởng Công an huyện Từ Liêm, nhấn mạnh: “Năm nay cơ sở hạ tầng thuộc địa bàn huyện đã thay đổi nhiều. Có thể nói một trong những nguyên nhân làm giảm ùn tắc là do cơ sở hạ tầng.

Việc cho rằng đổi giờ học và làm khiến việc ùn tắc giảm là chưa khách quan bởi hiện nay số sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN đến chưa đầy đủ (có trường cho sinh viên nghỉ tết 3 tuần thì hôm nay mới bắt đầu buổi học đầu tiên - PV). Bên cạnh đó, lực lượng lao động tự do, công nhân của các công trình… chưa quay trở lại địa bàn sau kì nghỉ tết. Theo khảo sát thì tính đến thời điểm hiện tại mới có khoảng 30-40% người quay lại so với trước tết”

Xe nhích từng tí một trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Chưa dừng lại ở việc đánh giá, ông Nam - đại diện Phòng cảnh sát Giao thông Thành phố Hà Nội - tiết lộ thêm, buổi sáng và trưa giao thông diễn ra bình thường. Cấp độ chưa đến mức độ phức tạp. Buổi chiều xảy ra hiện tượng ùn ừ khác với thông thường. Tại một số điểm ở các trường tiểu học, THCS thường xuyên xảy ra ùn tắc. Phát sinh thêm điểm ùn tắc mới, như Lý Thái Tổ, Quang Trung, Phương Mai, Đại La…

Theo ghi nhận, mới 17h30 nhưng từng hàng dài xe nối đuôi nhau trên đường Lê Hồng Phong, giao thông trên đường Đội Cấn ùn tắc kéo dài. Phía bên trái đường tắc cứng do ô tô nối đuôi xếp hàng dài, xe máy phải luồn lách càng làm giao thông trở nên lộn xộn.

Trên đoạn đường Kim Mã chiều đi về hướng khách sạn Deawoo, dòng xe kéo dài hàng trăm mét trong khi chiều ngược lại thoáng đãng.
 
18h30, tại ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc, giao thông ùn ứ, dòng xe phải đợi 3 đến 4 lượt đèn đỏ mới qua được. Sự mệt mỏi, bực dọc hiện rõ trên vẻ mặt người đi đường.
 
Đường Láng - Tây Sơn.

Xen lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi là những đoạn nói chuyện điện thoại đứt quãng: “Con chờ mẹ một tí, mẹ sắp đến rồi”. Có chàng trai dường như thanh minh: "Em ơi, đang tắc đây này. Nghe thấy còi xe chưa?".
 
Ngày rằm, lượng người đổ về chùa Phúc Khánh càng đông khiến giao thông tại ngã tư Tây Sơn - Nguyễn Trãi đã tắc lại càng tắc hơn. Nhiều người phải chờ để lên được cầu vượt qua điểm nóng.
 
Tuy nhiên tình trạng tắc cứng đã xảy ra tại phố Hàng Bông, Nguyễn Khuyến, Cát Linh, Khương Trung, Khương Đình, Tô Hiệu,…

Chia sẻ