Bà lão 66 tuổi tự thiêu bên mộ chồng

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

Đọc những lời trăn trối của bà nội ghi trong cuốn vở, H. vội đi tìm. Khi ra vườn sau nhà, nơi mộ của ông nội, H. phát hiện bà đã tự thiêu, toàn thân bị cháy.

Bà lão 66 tuổi tự thiêu bên mộ chồng 1
Hiện trường vụ tự thiêu

Sáng 22/7, Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP. Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến bà Phạm Thị L. (SN 1948, ngụ ở ấp Long Hòa B, xã Đạo Thành, TP Mỹ Tho) tự thiêu.

Chị Trần Thị Mỹ H. (SN 1994, cháu nội bà L.) cho biết: khoảng 6h hôm nay (22/7), chị không thấy bà trong nhà nên đi tìm và phát hiện một cuốn vở ghi lại những lời trăn trối của bà.

Nghi bà nội tự tử nên H. vội đi tìm xung quanh. Khi ra vườn sau nhà, nơi mộ của ông nội, H. phát hiện bà L. đã tử vong do tự thiêu, toàn thân bị cháy.

Chị Trần Thanh H. (SN 1978, con gái bà L.) cho biết, đêm qua (21/7) sau khi giao đồ về, bà L. vẫn xem tivi bình thường.

Cũng theo chị Thanh H., mẹ chị có vay ngân hàng 300 triệu đồng để buôn bán và thanh toán tiền xây nhà. Món nợ này trả theo kỳ (mỗi kỳ là 6 tháng). Hiện bà L. đã trả được 1 kỳ với số tiền gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, bà L. còn chơi hai dây hụi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Chia sẻ