Australia tổ chức quốc tang cho nạn nhân MH17

Theo Tấm gương ,
Chia sẻ

Australia hôm nay tổ chức quốc tang cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay MH17 tại Ukraine, một ngày sau khi các chuyên gia phải ngừng việc tìm kiếm vì giao tranh dữ dội.

Australia bị mất 38 công dân (kể cả trẻ em) khi chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia từ Amsterdam đến Kuala Lumpur bị bắn rơi ở phía đông Ukrainengày 17/7. Tai nạn khiến 298 người thiệt mạng.

Australia tổ chức quốc tang cho nạn nhân MH17  1
Hàng trăm người dân cùng các vị lãnh đạo tập trung ở nhà thờ 
St Patrick ở Melbourne để tham gia buổi tưởng niệm

Lễ cầu nguyện được tổ chức tại Nhà thờ St Patrick ở Melbourne. Nơi đây được chọn bởi có tới 16 người bị thiệt mạng đến từ bang Victoria.

Gia đình có người thân bị thiệt mạng đã được chia sẻ bởi sự có mặt của Thủ tướng Tony Abbott và Tổng đốc Sir Peter Cosgrove.

"Hôm nay là một ngày quốc tang và chúng tôi sẽ nhớ 298 người dân vô tội đã chết trên chuyến bay MH17. Chúng tôi rất đau buồn bởi có tới 38 người dân Australia thiệt mạng. Chúng ta cùng tưởng nhớ và tôn vinh họ", ông Abbott cho biết.

Australia từng cam kết rằng hàng trăm cảnh sát, quốc phòng, và các quan chức sẽ đưa người Australia thiệt mạng hồi hương. Tuy nhiên, dự định này đang gặp trục trặc bởi ngày hôm qua các chuyên gia phải ngừng việc tìm kiếm.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết an ninh đang xấu bị đi ở phía đông Ukraine do giao tranh.

Cho đến nay, 228 thi thể đã được đưa tới Hà Lan để nhận dạng. Các chuyên gia sẽ tích cực tìm kiếm khi an ninh được cải thiện với mong muốn tìm hết số người còn lại để đưa về nhà và tìm nguyên nhân của vụ tai nạn để trừng phạt kẻ người gây tội.

Chia sẻ