Anh: Bão tuyết kinh hoàng, sân bay ngừng hoạt động

Vân Anh,
Chia sẻ

Điều kiện thời tiết băng giá khiến nhiều tuyến đường bộ trở nên nguy hiểm vì trơn trượt và nhiều lái xe phải bỏ ôtô lại trên đường.

Nhiệt độ của một số vùng ở Scotland và xứ Wales đã tụt xuống -6 độ C vào đêm qua và băng tuyết lớn có thể sẽ tiếp tục xuất hiện trong những ngày tiếp theo. 

Cơ quan Dự báo thời tiết Anh cho biết tuyết còn rơi thêm tại nhiều khu vực trong ngày, theo đó cảnh báo tình trạng trơn trượt do băng đá có thể ảnh hưởng tới cả nước. 

Anh: Bão tuyết kinh hoàng, sân bay ngừng hoạt động 1
Tuyết rơi dày ở Anh đang gây ảnh hưởng nặng đến giao thông

Cơ quan Điện lực miền Tây cũng cho biết, hơn 100.000 ngôi nhà ở khu vực Midlans đã bị mất điện do tuyết rơi nặng hạt làm đổ các cột điện. Các nhân viên điện lực đã làm việc suốt đêm để khôi phục sự cố mất điện, song vẫn còn khoảng 3.000 khách hàng tại khu vực phải chịu ảnh hưởng từ sự cố này.

Các vùng Leek, Staffordshire, Nottinghamshire và Bingley bị ảnh hưởng nặng nhất, với lượng tuyết rơi phủ dày lên tới 11cm, khiến cho tình trạng giao thông vô cùng khó khăn. Điều kiện thời tiết băng giá khiến nhiều tuyến đường bộ trở nên nguy hiểm vì trơn trượt và nhiều lái xe phải bỏ ôtô lại trên đường.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Dự báo thời tiết Anh cho biết, tuyết có thể tiếp tục rơi ở các khu vực cao hơn như Pennines, Yorkshire Moors, khu vực miền Đông nước Anh. “Điều tệ nhất là tuyết đã rơi và để lại băng đá. Băng đóng nhiều, đặc biệt là ở vùng cao. Thậm chí, băng đá bây giờ là cả một vấn đề lớn lao”.

Anh: Bão tuyết kinh hoàng, sân bay ngừng hoạt động 2
Hai bé gái thích thú với tuyết ở Liverpool

Tuyết rơi cũng khiến sân bay John Lennon ở Liverpool phải đóng cửa tạm thời. Các nhà dự báo thời tiết cho rằng, 90% khả năng sẽ có thêm các đợt băng giá, tuyết rơi tại nhiều nơi trên khắp nước Anh từ giờ cho đến năm mới.

Anh: Bão tuyết kinh hoàng, sân bay ngừng hoạt động 3
Sân bay John Lennon ở Liverpool phải tạm thời ngừng hoạt động

Hiện Bộ Giao thông vận tải Anh cũng ra lời kêu gọi mọi người phải kiểm tra an toàn phương tiện trước khi ra ngoài.  Còn các cơ quan y tế khuyến cáo mọi người hãy chú ý chăm sóc bạn bè, người thân bị bệnh, người già cô đơn khi đợt lạnh vẫn còn tiếp tục kéo dài.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng khuyến khích mọi người luôn theo dõi các thông tin thời tiết để có kế hoạch làm việc hợp lý. Quan trọng là việc theo dõi thời tiết giúp chúng ta có thể chủ động bảo vệ người thân khỏi bệnh tật không đáng có.

Mọi người nên ở trong nhà và giữ ấm ở nhiệt độ khoảng 18 độ C, tích trữ nhiều thức ăn, nước uống để chuẩn bị với đợt rét dài ngày.

Theo Independent

Chia sẻ