Ấn Độ: Một bệnh viện có 50 trẻ sơ sinh tử vong chỉ trong 2 tuần

Vân Anh/CNN,
Chia sẻ

Con số trẻ sơ sinh tử vong ở Ấn Độ lại một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về thực trạng y tế yếu kém ở quốc gia Nam Á này.

Theo các cơ quan chức năng, hơn 50 trẻ em, phần lớn là trẻ sơ sinh, đã tử vong tại bệnh viện Sishu Brawan, bang Orissa thuộc miền đông Ấn Độ trong vòng chưa đầy hai tuần. Hai trường hợp tử vong đầu tiên xảy ra ngày 21/8 tại . Kể từ đó đến nay, đã có tới 52 trẻ thiệt mạng chưa rõ nguyên nhân trong khi nơi đây được công nhận là một trong số ít các bệnh viện trẻ em tại miền đông nam Ấn Độ chuyên về các vấn đề sức khỏe phức tạp của trẻ em.

Lý giải về điều này, giám đốc thừa nhận bệnh viện đang bị quá tải. Tính trung bình, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 450 trẻ em từ khắp bang Orissa và vùng lân cận, trong có có ít nhất 50 trường hợp cần được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, cả bệnh viện chỉ có 416 giường bệnh, không đủ đáp ứng cho nhu cầu của của tất cả các em.

Phần lớn các trường hợp tử vong là do bị ngạt khí vì không được cung cấp đủ oxy cần thiết trong quá trình chào đời. Các nguyên nhân khác có thể kể đến như: Nhiễm trùng quá trình sinh, nhiễm trùng máu xảy ra ở trẻ em dưới 90 ngày tuổi.

ấn độ
Số trẻ em tử vong trong vòng 2 tuần đã khiến cộng đồng quốc tế bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về hiện trạng y tế yếu kém ở Ấn Độ.

Hiện một nhóm các quan chức y tế trung ương đã có mặt Orissa để điều tra. Vụ việc một lần nữa là hồi chuông nhắc nhở các nhà chức trách y tế tại Ấn Độ về tỉ lệ tử vong và suy dinh dưỡng của trẻ em tại quốc gia châu Á này.

Tính trung bình mỗi năm, Ấn Độ có khoảng 50.000 người mẹ và 1,3 triệu trẻ em tử vong trong và sau khi sinh. Con số này vài năm trở lại đây đã giảm hơn các năm trước nhưng vẫn nằm trong mức báo động đỏ so với các nước trong khu vực.


Tỷ lệ trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi tử vong tại Ấn Độ luôn ở mức rất cao so với thế giới. 

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh hiện nay là 29/1000 ca sinh đẻ. Quốc gia Nam Á này đặt mục tiêu giảm số trẻ tử vong xuống còn 15/1000 ca trong năm tới.

So sánh với thế giới, cứ 2,8 triệu trẻ sơ sinh tử vong thì Ấn Độ chiếm khoảng 700.000 trường hợp, chiếm 1/4. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi 1.000 trẻ thì có đến 49 trẻ tử vong. 

Điều kiện sức khỏe cho trẻ em kém, tỷ lệ mù chữ cao, nghèo đói, kém vệ sinh, kém dinh dưỡng được xác định là những nguyên nhân chính khiến trẻ em tử vong nhiều tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.
 
Chia sẻ