Ấn Độ: Bé gái 13 tuổi viết tâm thư cầu xin thầy cô giúp đỡ hủy đám cưới

Vân Anh,
Chia sẻ

Bé gái bị cha mẹ bắt phải cưới chồng khi mới 13 tuổi. Bất lực, em gửi thư cho thầy hiệu trưởng cầu cứu.

Duli Hembrom, 13 tuổi, sống tại Ấn Độ, đã phải gửi một bức tâm thư đẫm nước mắt cho thầy hiệu trưởng trường Mlan Mithi Uchha Vidyalaya để cầu xin thầy thuyết phục bố mẹ em hủy đám cưới cho mình.

Duli bị bố mẹ bắt phải cưới chồng khi em mới 13 tuổi. Bất chấp những lời cầu xin, bố mẹ của Duli vẫn không hề mảy may quan tâm đến ý nguyện của con gái và bắt em tổ chức đám cưới trong vài ngày tới.
 
Em bé 13 tuổi đã bị gia đình bắt phải tổ chức đám cưới. Ảnh minh họa.
Em bé 13 tuổi đã bị gia đình bắt phải tổ chức đám cưới. Ảnh minh họa.
 
Em cũng mong các thầy cô hãy ngăn chặn cuộc hôn nhân bằng bất cứ giá nào.

Tuy nhiên, cha của Duli, ông Lacchu, nói rằng chuyện tảo hôn là rất bình thường trong xã hội Ấn Độ và chẳng có lý gì ông phải hủy đám cưới cả. Ông cũng nhấn mạnh: Con gái 18 tuổi rất khó lấy chồng. Chính vì thế, tốt nhất là nên cưới sớm để yên lòng.

Theo luật pháp Ấn Độ, đám cưới chỉ hợp pháp khi con gái đủ 18 tuổi, con trai đủ 21 tuổi. Tuy nhiên, cho đến lúc này, tình trạng tảo hôn tại Ấn Độ vẫn diễn biến phức tạp, bằng chứng Ấn Độ là nước có số lượng hôn nhân ở độ tuổi vị thành niên cao thứ hai trên thế giới.
 
Luật pháp Ấn Độ quy định, nữ 18 tuổi mới được phép kết hôn.

Khoảng 52% con gái Ấn Độ cưới chồng khi chưa đến 18 tuổi.

Cũng theo ước tính, từ năm 2011 đến 2020, sẽ có khoảng 140 triệu bé gái phải cưới chồng trước tuổi 18 tại Ấn Độ.

Nhiều nhà hoạt động vì quyền phụ nữ cho rằng, tảo hôn là hành vi bất hợp pháp và là tệ nạn xã hội đáng lên án ở Ấn Độ.

Theo Dailymail
Chia sẻ