5 dụng cụ “phải sắm” khi chế biến thức ăn dặm cho bé

Đinh Hương,
Chia sẻ

Nếu bé yêu đang bước vào giai đoạn ăn dặm thì các bà mẹ không thể bỏ qua những dụng cụ tiện ích này...

Thời kì ăn dặm đối với đứa trẻ là rất quan trọng, nó đòi hỏi mỗi bà mẹ phải chuẩn bị bữa ăn thật ngon lành và đầy đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khoẻ con yêu. Dưới đây, chuyên mục Mua sắm sẽ giới thiệu đến các bạn những dụng cụ không thể thiếu được trong công đoạn chế biến thức ăn cho bé thời kì ăn dặm.

1. Cốc nấu cháo

Chiếc cốc nấu cháo này vô cùng tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Bạn chỉ cần đong gạo và nước theo các vạch chia sẵn trên cốc (có thể thêm thịt hoặc rau củ xay nhuyễn) rồi đặt vào giữa nồi cơm điện lúc nấu cơm cho cả nhà. Khi cơm chín thành gạo (tầm 45 phút) thì cũng là lúc chiếc cốc này đã sẵn sàng món cháo cho con yêu của bạn.


Sản phẩm bao gồm 1 cốc, 1 rây nghiền, hộp đựng, nắp và thìa ăn cho bé. Các mẹ có thể nấu cháo từ lỏng đến đặc, tuỳ theo quá trình phát triển của bé. Chúng được bán với giá khoảng từ 430 ngàn đồng.

2. Cân định lượng nguyên liệu


Để chuẩn bị một khẩu phần đầy đủ về chất và lượng cho bé trong thời kỳ ăn dặm, thay vì ước lượng bằng mắt thì các bà mẹ nên sắm cho mình 1 chiếc cân định lượng. Loại cân này thường được thiết kế gọn nhẹ, xinh xắn, cân được khoảng 0.5 - 4 kg (tuỳ loại và hãng sản xuất).


Một chiếc cân định lượng sẽ có giá dao động khoảng từ 300 - 450 ngàn đồng bạn nhé!

3. Bộ dụng cụ chế biến đa năng


Bộ dụng cụ chế biến thức ăn cho bé gồm những bàn rời khác nhau phục vụ cho từng mục đích chế biến như: Bàn dùng để nghiền thực phẩm cho nhuyễn mịn, bàn mài củ quả thành miếng nhỏ (cà rốt, củ cải…), lưới rây, chày gỗ, bàn vắt (chanh, cam), bát trộn đều hỗn hợp thức ăn và có thể sử dụng được trong lò vi sóng.


Sản phẩm được làm từ nhựa cao cấp, có tay cầm chắc chắn và được bán với giá khoảng từ 500 ngàn đồng.

4. Cốc và muỗng định lượng


Bên cạnh chiếc cân đã giới thiệu thì cốc và muỗng định lượng cũng rất cần thiết trong căn bếp. Các bà mẹ sẽ không còn lo lắng về độ mặn nhạt, đặc loãng của thức ăn dành cho trẻ vì trên mỗi chiếc cốc và muỗng đều có phân vạch rõ ràng và chuẩn xác.


Loại sản phẩm này hiện có rất nhiều trên thị trường với đủ màu sắc bắt mắt và chất liệu đa dạng như nhựa, silicone, inox… Bạn có thể tìm mua với giá khoảng từ 70 - 400 ngàn đồng (loại rẻ dễ cong, vênh hay oxy hoá nhanh, loại cao cấp thì giá thành đắt hơn nhưng chất lượng ổn định).

5. Đồng hồ hẹn giờ ngộ nghĩnh

Đồng hồ hẹn giờ cho nhà bếp được thiết kế với các hình dạng ngộ nghĩnh như quả táo xanh, quả trứng… Chúng sẽ giúp bạn canh được chính xác thời gian làm mềm thực phẩm, điều này là rất quan trọng đối với bé trong thời kỳ ăn dặm.


Với chiếc đồng hồ xinh xinh, các bà mẹ sẽ tha hồ làm nhiều việc cùng lúc mà không lo thức ăn bị cứng quá, nhừ quá, hay thậm chí là cháy khét. Qủa táo xanh hẹn giờ này được bán với giá khoảng 60 ngàn đồng.

Bạn có thể tìm mua các sản phẩm giới thiệu ở trên tại cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm gia dụng dành cho mẹ và bé hoặc tham khảo trên các trang web bán hàng online uy tín trên toàn quốc nhé!


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ