36 học sinh tiểu học phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

36 học sinh bị ngộ độc thức ăn là học sinh trường tiểu học Trần Quang Khải, P. Tân Định (tp. HCM), trong đó có 26 học sinh bị ngộ độc nặng.

Vụ việc xảy ra từ 15h ngày 10/3. Ở các lớp học, rất nhiều học sinh có dấu hiệu nôn mửa, chóng mặt, thậm chí có nhiều em bị ngất xỉu.

Một không khí hoảng loạn diễn ra khi số học sinh có triệu chứng trên ở hầu hết các lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Nhà trường đã kịp thời đưa các cháu đến Bệnh viện Quận 1 để cấp cứu.

Đến 18h, 15 học sinh đã được xuất viện. 26 em bị nặng vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị. Theo quan sát của chúng tôi, ở thời điểm này, các học sinh đang cấp cứu tại bệnh viện đã hồi phục. Các cháu đều giao tiếp bình thường, và uống sữa, ăn những thức ăn nhẹ.

Các bác sĩ bệnh viện Q.1 xác định: Các bé bị ngộ độc thức ăn. Có thể là thức ăn không đảm bảo vệ sinh. Họ cũng cho biết, kể từ đầu năm nay, đây là lần đầu tiên học sinh của trường này đến đây cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm.

Tuy nhiên, chị T.A, mẹ của cháu Q. (lớp 2.1) tỏ ra bức xúc: "1 năm qua con tôi bị ngộ độc hơn 10 lần. Lần nào cháu cũng có dấu hiệu nôn ói, đau bụng, mặt tái.

Tôi đã kiến nghị với nhà trường xem lại thức ăn và cách nấu nướng, nhưng nhà trường cho rằng chắc tại cháu bụng yếu".

Tương tự, ông N.P (phụ huynh cháu H. (lớp 3.1) cho rằng, nhà trường thường sử dụng thức ăn công nghiệp nên cháu ông nhiều lần bị ngộ độc thức ăn. Phản ánh lên nhà trường, họ cũng nói do bụng cháu yếu.

Liên hệ với nhà trường, họ cho rằng, hiện tại đang lo cho các học sinh nên không phát biểu gì thêm.

Chia sẻ