3 người nằm gục trước cửa hàng sau tiếng nổ như bom

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Bình gas phát nổ như bom tại tiệm điện lạnh khiến 1 người chết, 2 người nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện.

3 người nằm gục trước cửa hàng sau tiếng nổ như bom

Đến 10h30 phút hôm nay (6/5), công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ nổ bình gas tại tiệm điện lạnh Thanh Nhã trên đường Cách mạng Tháng Tám (P. Phú Thọ) làm 1 người chết, 2 người nguy kịch.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ
Hiện trường xảy ra vụ nổ.

Theo nhân chứng tại hiện trường, vào khoảng 8h30 phút, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn như bom. Ra ngoài kiểm tra thì thấy 3 nạn nhân nằm gục trước của tiệm điện lạnh Thanh Nhã.

Chiếc máy lạnh bên ngoài cửa tiệm
Chiếc máy lạnh bên ngoài cửa tiệm.

Nạn nhân tử vong tại hiện trường là Nguyễn Đức T. (19 tuổi, quê Nghệ An), 2 người nguy kịch được xác định là Nguyễn Tân (22 tuổi) và anh Hà Thế Phong (34 tuổi) đang được cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Mảnh vỡ của bình gas bay cách tiệm khoảng 30m
Mảnh vỡ của bình gas bay cách tiệm khoảng 30m.

Tại hiện trường, những vật dụng bên trong tiệm điện lạnh Thanh Nhã bị xáo trộn, một chiếc máy lạnh nằm trên vỉa hè trước cửa. Một mảnh vỡ của bình gas được phát hiện đối diện với tiệm.

Nhiều vật dụng bên trong tiệm bị xáo trộn
Nhiều vật dụng bên trong tiệm điện lạnh bị xáo trộn.

Nhiều người nhận định, các nạn nhân bị nạn khi bình nạp gas cho máy lạnh phát nổ.

Chia sẻ