2 triệu người được tiếp cận điều kiện vệ sinh sạch

Saga,
Chia sẻ

Vim phối hợp cùng Bộ Y Tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành được một nửa kế hoạch đề ra theo đúng lộ trình - xây dựng được 400 nhà vệ sinh đạt chuẩn của Bộ Y tế cho các em học sinh tiểu học trên cả nước.

Giữ gìn vệ sinh ở trường học đang bị bỏ qua

Môi trường học đường là môi trường rất quan trọng trong sự phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ của mỗi đứa trẻ. Thời gian học tập vui chơi ở trường chiếm phần lớn thời gian của các bé. Điều này đồng nghĩa với trẻ cần được hưởng môi trường tốt nhất ở đây.

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta chủ quan chỉ coi trọng vấn đề giữ gìn vệ sinh lớp học mà quên đi phần quan trọng không kém đó là nhà vệ sinh trường học. Nhà vệ sinh trường học là nơi tiềm ẩn rất nhiều bệnh dịch có khả năng lây lan cao như dịch tả, tiêu chảy…

Hành động vì một môi trường an toàn, sạch khuẩn…

Nhận biết được tầm quan trọng của nhà vệ sinh đạt chuẩn ở trường học, Vim phối hợp với Bộ Y Tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tổ chức UNICEF đã thực hiện chiến dịch Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn trên khắp cả nước từ năm 2012 đến năm 2018.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn của Vim phối hợp với UNICEF còn hướng tới việc tiếp cận với người dân để mọi người đều có một cái nhìn toàn diện hơn về vệ sinh.

2 triệu người được tiếp cận điều kiện vệ sinh sạch 1
 
Bên cạnh đó, mục tiêu đem tới những nhà vệ sinh sạch khuẩn cho học sinh ở các trường học cũng được đẩy mạnh với cam kết xây dựng 800 nhà vệ sinh đạt chuẩn của Bộ Y tế và 1,5 triệu học sinh và phụ huynh được tiếp cận với chương trình giáo dục chuyên đề vệ sinh.
2 triệu người được tiếp cận điều kiện vệ sinh sạch 2
 
Với sự nỗ lực không ngừng của các tổ chức tham gia chương trình, đến năm 2014, đã có 950.000 học sinh, phụ huynh đã tham gia giáo dục về vệ sinh, nâng cao sức khỏe, 760.000 người được tuyên truyền, tiếp cận vệ sinh cơ bản thông qua chương trình Tiếp cận cộng đồng để đạt mục tiêu toàn diện (CATS).
2 triệu người được tiếp cận điều kiện vệ sinh sạch 3
 
Chương trình “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” đã xây dựng được 400 nhà vệ sinh đạt chuẩn trên cả nước, mang lại điều kiện vệ sinh tốt hơn cho hơn 2 triệu người Việt Nam thông qua các hoạt động giáo dục, tuyên truyền thay đổi hành vi về sử dụng & giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn cho học sinh, giúp cải thiện điều kiện vệ sinh và phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho người dân.

Cùng Vim-UNICEF giúp trẻ em có nhà vệ sinh sạch và an toàn.

Theo tổ chức UNICEF, 88% số nhà vệ sinh tại các trường học nông thôn không đạt chuẩn, là nguy cơ lây nhiễm các dịch bệnh nguy hiểm cho trẻ em, trong đó có tiêu chảy. Hãy cùng chung tay để nhiều trẻ em được sử dụng nhà vệ sinh đạt chuẩn ở trường học! Với mỗi chai Vim bạn mua, nhãn hàng Vim sẽ đóng góp 1.100đ vào quỹ hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh sạch và an toàn cho trẻ em khắp mọi miền Việt Nam. Hoặc truy cập vào website: http://www.vimvietnam.vn/hanh-trinh-vim để cùng ủng hộ cho quỹ cũng như cập nhật thông tin mới nhất về Hành trình Nhà vệ sinh sạch khuẩn.

2 triệu người được tiếp cận điều kiện vệ sinh sạch 4
Chia sẻ