14 con số cảnh báo mức độ nghiêm trọng của đại dịch Ebola

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Những con số thống kê về đại dịch Ebola cho thấy, cuộc chiến chống lại dịch bệnh được xem là thảm họa thế giới này sẽ còn không ít khó khăn.

Đại dịch Ebola đã gây ra những tổn hại to lớn cho Tây Phi trong gần 6 tháng qua. Tuy nhiên, dịch bệnh chết người này còn đang tiến triển theo chiều hướng tồi tệ hơn nữa khi trong vài tuần qua, tỉ lệ tử vong tiếp tục tăng cao. Nhiều chuyên gia y tế đã phải đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra thảm họa đe dọa toàn thế giới.

Để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng này ở Tây Phi, tờ Huffington Post đã đưa ra những con số thống kê xung quanh cuộc chiến đấu chống lại đại dịch Ebola.

2.400 - là số ca tử vong ước tính do nhiễm virus Ebola tính đến thời điểm ngày 12/9/2014.

14 con số cảnh báo mức độ nghiêm trọng của đại dịch Ebola  1
Một nhân viên y tế đang chuẩn bị đo thân nhiệt cho các hành khách tại Sân bay Quốc tế Roberts ở Liberia.


4.784 - là tổng số ca lây nhiễm Ebola được báo cáo vào ngày 12/9/2014. Do nhiều trường hợp chưa được thống kê, con số này được cho là ít hơn so với con số thực tế người nhiễm virus Ebola.

2 - là tuổi của cậu bé người Guinea mà các nhà nghiên cứu cho rằng là người đầu tiên nhiễm virus Ebola trong đại dịch đang đe dọa thế giới này. Các nhà khoa học cũng tin rằng nguyên nhân lây nhiễm Ebola sang người là từ một loài động vật nhiễm virus.

5 - là số quốc gia tại Tây Phi ghi nhận có người nhiễm Ebola.

12 - 18 là số tháng mà các nhà khoa học Mỹ dự tính đại dịch Ebola sẽ kéo dài với điều kiện như hiện tại.

14 con số cảnh báo mức độ nghiêm trọng của đại dịch Ebola  2
Một tình nguyện viên đang rửa mặt sau khi chăm sóc bệnh nhân Ebola.


20.000 - là tổng số nạn nhân có thể bị nhiễm Ebola cho đến thời điểm dịch bệnh được kiểm soát, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

12.750 - nhân viên y tế đang được WHO kêu gọi tham gia cuộc chiến ngăn chặn đại dịch và điều trị cho những người đang nhiễm virus Ebola.

3.000 - là số binh sĩ mà Mỹ sẽ đưa tới Tây Phi để phố hợp các hoạt động cứu trợ quốc tế cho các khu vực có dịch Ebola.

1 tỷ USD - là số tiền cần phải có để chống lại đại dịch Ebola đang tàn phá Tây Phi trong 6 tháng tới, theo Liên Hiệp Quốc.

400.000 - là số bộ dụng cụ bảo vệ tại nhà mà Mỹ dự định phân phối cho các quốc gia Tây Phi đang có dịch.

14 con số cảnh báo mức độ nghiêm trọng của đại dịch Ebola  3
Những thùng hàng cứu trợ được gửi đến cho bệnh nhân nhiễm Ebola.

178 ngày đã trôi qua kể từ khi dịch Ebola được các nhân viên y tế Guinea lần đầu tiên báo cáo lên WHO.

52% là tỷ lệ tử vong ước tính do virus Ebola gây ra tại Tây Phi.

1.700 - là số giường bệnh mà Mỹ dự định sẽ hỗ trợ ở Liberia, một trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Ebola.

0 - là số giường bệnh còn trống dùng để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola ở Liberia hiện tại, theo Tổng giám đốc WHO Margaret Chan.

(Nguồn: Huffington Post)
Chia sẻ