100 trẻ bị cấm đến trường trong ngày đầu tiên của năm học vì … đi nhầm giày

Vân Anh ,
Chia sẻ

Khoảng 100 học sinh đã bị đuổi về trong ngày đầu tiên của năm học mới chỉ vì đi giày không đúng với quy định của nhà trường.

Đây là những học sinh độ tuổi 12 – 16 tuổi, rất hứng khởi với năm học mới tại trường Coseley, Bilston, West Midlands, Anh.  Các giáo viên cho rằng, các em đã không đi “giày da màu đen” đúng với quy định của nhà trường.
 
100 trẻ bị cấm đến trường trong ngày đầu tiên của năm học vì … đi nhầm giày 1
Hai nữ sinh bị trả về nhà với tờ giấy thông báo cho phụ huynh.
 
Các vị phụ huynh đã vô cùng giận dữ vì họ nhận được tin nhắn này vào đêm trước ngày khai giảng. Nhiều người còn cho rằng, cho dù họ có tiền thì họ cũng không thể làm gì được vì đã quá muộn.

Cô Michelle, 38 tuổi, đang làm việc tại văn phòng khi nhận được tin con trai cô bị đuổi về nhà. Cô vô cùng tức giận. Cô vừa mua cho con trai mình một đôi giày đen với giá 75 bảng, và giờ nhà trường muốn cô mua một đôi giày khác.

Một bà mẹ 35 tuổi khác bức xúc hơn:  “Thật đáng xấu hổ. Con trai tôi đang có một đôi giày đen rất lịch sự. Nó đến trường để nhìn vào bảng, để học đọc và viết chứ không phải để nhìn giày”.

“Tôi sẽ không mua một đôi giày khác. Tại sao tôi phải đổi sang đôi giày khác trong khi đôi giày hiện đang có rất tốt”.

Ngược lại sự bức xúc của phụ huynh, nhà trường khẳng định đã suy nghĩ thấu đáo trước khi đuổi những học sinh này về nhà. Đây là cách để cảnh báo những phụ huynh phải làm theo quy định của nhà trường.

“Chúng tôi đã thông báo hai lần tới phụ huynh vào cuối kỳ học năm ngoái” - Nhà trường khẳng định đã thông báo đến phụ huynh trước khi quyết định cho các em học sinh ra về ngay trong buổi sáng nhập học.

Nhưng điều đó cũng không khiến tình hình khá hơn. Nhiều phụ huynh đã phải nghỉ làm để về trông con. Rất nhiều người cho rằng, nhà trường muốn tạo một chuẩn mực mới trong giáo dục. Tuy nhiên việc đuổi học sinh lại trở thành một sự khắt khe, tiêu cực và tạo dư luận không tốt.

Đúng ra nhà trường nên tạo điều kiện cho các em trong buổi học đầu tiên và sẽ xử lý sau.

(Theo Mirror)
Chia sẻ