Bản tin giải trí tuần 3-6:

X-Factor "rần rần" vì hotboy; Nhạc Việt "dậy sóng" vì Sơn Tùng M-TP

Tiểu Minh,
Chia sẻ

Bên cạnh đó, phần trình diễn xuất sắc của Hoài Lâm tại chương trình Gương mặt thân quen cũng đang gây chú ý.

X-Factor Việt "rần rần" với hotboy mới nổi

Ở tập tiếp theo của X-Factor Việt - Nhân tố bí ẩn đã xuất hiện một nhân tố sáng giá vì vẻ ngoài "rất hotboy" của mình.

Loki Bảo Long - thí sinh từng gây ấn tượng với It will rain trong chất giọng trầm ấm lại tiếp tục "gây sốt" bởi hình ảnh đầy mới mẻ trong tập mới nhất của Nhân tố bí ẩn phát sóng chủ nhật vừa qua. Chọn All of me để trình diễn, Loki Bảo Long đã chinh phục người nghe bởi vẻ điển trai và giọng hát đầy cảm xúc.

X-Factor
Vẻ đẹp rất "Hàn Quốc" của Bảo Long


Nhân tố bí ẩn: Loki Bảo Long

Quá hài lòng trước phần thi, Hồ Ngọc Hà đã không ngần ngại tặng danh hiệu "Hoàng tử RnB mới của showbiz Việt" cho nam thí sinh. Hoàn toàn dễ hiểu khi Bảo Long nhận được cả 4 sự đồng ý từ BGK. Ngoài Bảo Long, X-Factor còn xuất hiện một số gương mặt sáng giá như Phạm Chí Thành, Lê Tích Kỳ...

Hoài Lâm - Ứng cử viên sáng giá cho ngôi Quán quân Gương mặt thân quen 2014

Đã đến chặng cuối của Gương mặt thân quen 2014, Hoài Lâm ngày càng tỏa sáng bởi tài năng của mình. Nếu như ở tập 10, nam ca sĩ dòng nhạc quê hương "gây sốt" khi hát live cực ổn trong hình ảnh trẻ trung, hiện đại của Sơn Tùng M-TP thì ở tập 11 cuối tuần qua, khán giả lại một lần nữa phải "nổi da gà" khi xem anh đóng vai cụ bà và hát Xẩm vô cùng đúng điệu.

X-Factor

Hóa thân thành cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, Hoài Lâm giành được "cơn mưa" lời khen từ BGK và những tràng pháo tay không ngớt từ phía khán giả. Từ trang phục, hóa trang, giọng hát và cả cách nhai trầu Hoài Lâm đều diễn rất đạt. Tiết mục của Hoài Lâm "lấn át" hoàn toàn những phần thi còn lại, ngay cả với Minh Thuận - người luôn được coi là đối thủ "nặng ký" của anh.

Hoài Lâm hóa thân cố nghệ nhân Hà Thị Cầu trong bản "Xẩm Thập Ân"

Với những thể hiện quá ấn tượng, ngôi vị Quán quân của chương trình có lẽ không quá xa vời đối với nam ca sĩ.

Nhạc Việt "dậy sóng" vì một loạt "hit" đạo của Sơn Tùng M-TP

Cũng từ Gương mặt thân quen mà bỗng nhiên người ta "soi" nhiều hơn về phong cách, giọng hát cũng như các sáng tác của Sơn Tùng M-TP. Chính vì thế mà nam ca sĩ Em của ngày hôm qua bị tố đạo nhạc khi một loạt "hit" của anh đều khá giống một số ca khúc nhạc Hàn, nhạc Nhật ở phần beat lẫn phong cách trình diễn.

X-Factor
Sơn Tùng liên tiếp gặp lùm xùm

Từ "hit bự" Em của ngày hôm qua đến những ca khúc ăn khách từ nhiều năm trước của Sơn Tùng như Nắng ấm xa dần, Cơn mưa ngang qua... đều bị "khai quật" triệt để nhằm tìm thêm bằng chứng đạo nhạc của nam ca - nhạc sĩ. Kết quả, hầu như tất cả bài hát do Sơn Tùng sáng tác đều sử dụng beat của nhạc ngoại.


"Em của ngày hôm qua" - Sơn Tùng M-TP


"Every night" của nhóm Exid (Hàn Quốc). "Em của ngày hôm qua" được cho là đạo beat của ca khúc này

Kết quả này đã khiến nam ca sĩ trẻ gặp không ít rắc rối. Những từ như "ăn cắp", "gian dối"... liên tục được gửi đi từ khán giả, các nhạc sĩ Việt thì vào cuộc phân tích và càng thêm khẳng định sự việc. Đặc biệt, chương trình Bài hát yêu thích cũng đang xem xét đến việc thu hồi giải thưởng Bài hát yêu thích tháng dành cho 2 ca khúc Em của ngày hôm quaCơn mưa ngang qua đã từng trao cho Sơn Tùng.

Trước sự việc này, Sơn Tùng đã thẳng thắn thừa nhận mình có sử dụng một vài beat có sẵn từ internet để từ đó sáng tác ra lời và giai điệu bài hát. Hiện giờ, đang có 2 luồng dư luận rõ rệt: một chỉ trích và phẫn nộ, một bênh vực, ủng hộ sự học hỏi và ghi nhận những gì Sơn Tùng đã mang đến cho giới trẻ thời gian qua.
Chia sẻ