Vượt ngàn dặm đến "Phi thường hoàn mỹ", cô gái trẻ nhận lại cái kết đắng lòng

Trân Trân. Dịch sub: Yu Subteam,
Chia sẻ

Dù máy bay bị hủy chuyến nhưng Mộc Khanh vẫn nhất định tự mình đi tàu suốt một ngày trời để đến "Phi thường hoàn mỹ" tỏ tình cùng chàng trai mà cô rung động.

Tập 518 chương trình Phi thường hoàn mỹ có sự xuất hiện của cô gái trẻ xinh đẹp Mộc Khanh (24 tuổi) đến từ Trịnh Châu. So với địa điểm quay hình chương trình ở Bắc Kinh thì Trịnh Châu là một tỉnh cách khá xa và Mộc Khanh buộc phải đi máy bay đến Bắc Kinh. Tuy nhiên do thời tiết Trịnh Châu lúc ấy khá xấu, mưa bão suốt nên việc các chuyến bay bị delay và hủy thường xuyên xảy ra. Mộc Khanh kể rằng lúc cô biết chuyến bay của mình bất ngờ bị hủy, cô đã liên hệ với đạo diễn chương trình ngay lập tức. Đạo diễn đã bảo cô rằng 2 tháng sau hãy đến quay hình thế nhưng Mộc Khanh lại không đồng ý.

Vượt ngàn dặm đến Phi thường hoàn mỹ, cô gái trẻ nhận lại cái kết đắng lòng - Ảnh 1.

Mộc Khanh.

Mộc Khanh cho rằng nếu cô không tham gia chương trình lúc này để tỏ tình với "anh ấy" thì rất có thể người đó sẽ bị một cô gái khác dẫn đi mất. Thế nhưng do việc Mộc Khanh không lên được chuyến bay sẽ ảnh hưởng đến thời gian ghi hình, đạo diễn buộc phải dùng phương pháp dự phòng là vẫn để cô lên tỏ tình. Những phần tìm hiểu trước đó như tương tác, từ khóa để đặt câu hỏi cũng bị lược bỏ. Mộc Khanh sẽ trực tiếp tỏ tình với chàng trai mà cô thích. Quyết định chấp nhận thiệt thòi, Mộc Khanh liền bắt tàu và xe để đến Bắc Kinh.

Vượt ngàn dặm đến Phi thường hoàn mỹ, cô gái trẻ nhận lại cái kết đắng lòng - Ảnh 2.

Khi nghe đạo diễn nói 2 tháng sau mới được quay hình, Mộc Khanh liền không quản xa xôi, khó nhọc, bắt xe khách rồi tàu lửa để đến bằng được Bắc Kinh quay hình.

Vì thời tiết xấu, việc đi xe và tàu lửa cũng mất rất nhiều thời gian. Một cô gái đơn độc như Mộc Khanh lại phải hết lên chuyến xe này lại đến chuyến tàu kia chỉ để đến gặp người trong mộng. Quả thực nghị lực của cô rất phi thường. Trên đường đi, Mộc Khanh còn dùng điện thoại quay lại hành trình của mình và cả những việc mà cô phải trải qua chỉ để đứng được trên sân khấu Phi thường hoàn mỹ hôm ấy.

Vượt ngàn dặm đến Phi thường hoàn mỹ, cô gái trẻ nhận lại cái kết đắng lòng - Ảnh 3.

Dù quá trình đến tỏ tình vô cùng gian nan nhưng Mộc Khanh nhất quyết không bỏ cuộc.

Chàng trai may mắn chiếm giữ trái tim của cô gái kiên cường này chính là soái ca lịch lãm Lưu Uy. Khi được mời lên sân khấu, Lưu Uy vô cùng bất ngờ. Anh tò mò rằng cô gái kia là ai, vì sao chưa tìm hiểu gì mà lại mời anh lên để tỏ tình ngay như thế. Khi Mộc Khanh xuất hiện, cô bảo anh quay lưng về phía mình. Bởi lúc ấy cô cần chuẩn bị tâm lý trước khi đối diện với chàng trai khiến mình rung động. Hầu hết mọi người có mặt tại trường quay đều cảm phục trước nghị lực và quyết tâm của cô gái trẻ này. Duy chỉ có một người lại tỏ ra khá thờ ơ, đó chính là Lưu Uy.

Vượt ngàn dặm đến Phi thường hoàn mỹ, cô gái trẻ nhận lại cái kết đắng lòng - Ảnh 4.

Soái ca lịch lãm Lưu Uy.

Anh cho rằng Mộc Khanh rất xinh đẹp, có vóc dáng cao ráo và cũng rất dụng tâm khi vượt gian nan để đến tỏ tình cùng anh. Tuy nhiên Lưu Uy lại không cảm nhận được trên sân khấu, nơi anh và cô đứng đối diện nhau, có một chút không khí nào gọi là tình yêu và rung động. Một phần cũng là vì anh không biết gì về cô cả, ngoài những điều Mộc Khanh tìm hiểu về Lưu Uy thì 2 người hoàn toàn xa lạ. Không muốn dây dưa nhiều, Lưu Uy thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Mộc Khanh và nói rằng 2 người nên tìm hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Vượt ngàn dặm đến Phi thường hoàn mỹ, cô gái trẻ nhận lại cái kết đắng lòng - Ảnh 5.

Do không kịp thời gian phát sóng nên phần tìm hiểu về Mộc Khanh đã bị cắt bỏ. Chính điều đó đã khiến Lưu Uy cảm thấy mơ hồ về con người cô.

Vượt ngàn dặm đến Phi thường hoàn mỹ, cô gái trẻ nhận lại cái kết đắng lòng - Ảnh 6.

Anh cũng nói thật ra rằng giữa 2 người không có sự tồn tại của tình yêu và đề nghị nên tìm hiểu về nhau nhiều hơn trước khi chấp nhận lời tỏ tình của cô.

Tập 518 "Phi thường hoàn mỹ": Mộc Khanh không quản xa xôi đến tỏ tình nhưng vẫn bị Lưu Uy từ chối

Cũng trong tập này, một cô gái khác đến tỏ tình nhưng lại nhận được cái kết buồn chẳng kém Mộc Khanh, đó chính là Quách Tiếu Hàm. Tiếu Hàm (22 tuổi) đến từ Thiên Tân, hiện tại cô đang theo học ngành mỹ thuật. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Tiếu Hàm lại sở hữu khá nhiều tác phẩm hội họa với những giải thưởng lớn cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên tuổi thơ của cô và ký ức về mẹ mình lại không mấy vui vẻ.

Vượt ngàn dặm đến Phi thường hoàn mỹ, cô gái trẻ nhận lại cái kết đắng lòng - Ảnh 8.

Tiếu Hàm.

Từ nhỏ tới lớn Tiếu Hàm chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Mẹ cô cũng rất khắt khe với cô, dù có học giỏi và đạt thành tích tốt thì vẫn chẳng có một lời khen nào từ bà. Kể cả khi Tiếu Hàm xảy ra xung đột hay cãi vã với bạn bè, người ngoài, mẹ cô cũng la cô trước và bảo rằng hãy nhìn lại xem bản thân đã làm gì sai chứ đừng đổ lỗi cho người khác. Những lúc như thế, Tiếu Hàm thường tự nhủ rằng vấn đề không nằm ở cô mà vấn đề là do mẹ cô suy nghĩ thiếu tích cực mà thôi. Mãi đến khi lớn lên Tiếu Hàm mới hiểu được rằng mẹ đối xử nghiêm khắt với cô như vậy cũng chỉ vì muốn cô bồi dưỡng được ý chí phấn đấu và trở thành con người tốt hơn.

Vượt ngàn dặm đến Phi thường hoàn mỹ, cô gái trẻ nhận lại cái kết đắng lòng - Ảnh 9.

Tiếu Hàm kể lại quá khứ từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được đón sinh nhật.

Nghe những điều Tiếu Hàm chia sẻ thì chàng trai số 3 đã rung động trước cô. Anh bấm nút lên tỏ tình với Tiếu Hàm nhưng không may lại bị cô từ chối. Bởi lẽ cô đã có sẵn một hình bóng khác trong tim mất rồi. Người khiến Tiếu Hàm rung động chính là "chàng béo" Lâm Chí Dũng. Cô chuẩn bị 2 món quà đặc biệt dành tặng cho anh. Món quà đầu tiên là một chiếc hộp chứa đựng ký ức trong suốt 3 năm qua của Chí Dũng. Anh đã rất cảm động khi thấy cô in hết toàn bộ những bài đăng trên weibo của anh trong 3 năm rồi đặt vào chiếc hộp ấy.

Vượt ngàn dặm đến Phi thường hoàn mỹ, cô gái trẻ nhận lại cái kết đắng lòng - Ảnh 10.

Tiếu Hàm chuẩn bị 1 chiếc hộp chứa đựng ký ức trong suốt 3 năm để tặng cho Chí Dũng.

Thế nhưng dù cảm động đến đâu thì đó cũng không phải là tình yêu và sự rung động. Chí Dũng nói rằng lúc ngồi bên dưới, anh rất ngưỡng mộ cô gái nhỏ nhắn nhưng lại có ý chí phấn đấu phi thường như Tiếu Hàm. Tuy nhiên sự cảm kích ấy chỉ dừng lại ở mức độ xem cô như một người em gái nhỏ. Trước khi lên sân khấu, anh đã nói với những nam khách mời khác rằng anh thấy áy náy vô cùng. Bởi vì anh không nỡ lòng nào nói lời từ chối với một cô gái đáng yêu như Tiếu Hàm.

Vượt ngàn dặm đến Phi thường hoàn mỹ, cô gái trẻ nhận lại cái kết đắng lòng - Ảnh 11.

Dù rất cảm động trước tình cảm chân thành mà Tiếu Hàm dành cho mình nhưng Chí Dũng chỉ xem cô như một người em gái.

Trước khi rời sân khấu, Tiếu Hàm gửi đến Chí Dũng món quà thứ 2. Đó chính là một bức tranh do chính cô vẽ ra. Trong tranh là hình ảnh Chí Dũng cùng 1 cô thiên thần nhỏ bay trên trời. Tiếu Hàm nói: "Cô tiên kia chính là em, dù không thể ở bên cạnh nhưng em sẽ luôn gieo lên anh những điều may mắn và lời chúc phúc từ tận đáy lòng".

Tập 518 "Phi thường hoàn mỹ": Nữ họa sĩ nhỏ nhắn tỏ tình với Lâm Chí Dũng thất bại

Chia sẻ