Vũng máu trong nhà vệ sinh hé lộ hành động tàn độc của một "bà mẹ tuyệt vời" trong mắt mọi người

Negroni,
Chia sẻ

Hành động của cô đối với chính đứa con ruột thịt của mình đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và kinh hoàng.

Sarah Lockner, 26 tuổi đang phải đối mặt với án tù 4 năm vì đã có hành động vô cùng tàn độc đối với chính đứa con ruột thịt của mình. Hành động của cô đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và kinh hoàng. 

Vũng máu trong nhà vệ sinh hé lộ hành động tàn độc của một bà mẹ tuyệt vời trong mắt mọi người - Ảnh 1.

Vào tháng 9 năm 2017, Lockner đang trong ca làm việc tại một cửa hàng ăn nhanh ở thành phố Redwood, California. Tuy nhiên, trong suốt ca làm việc, cô liên tục than vãn về cơn đau dạ dày của mình và chạy vào nhà vệ sinh rất nhiều lần. Gần cuối ca, mọi người bắt đầu lo lắng khi thấy cô ở trong nhà vệ sinh đã khá lâu. Vì thế, một đồng nghiệp đã đi vào nhà vệ sinh để kiểm tra xem cô có ổn không thì hốt hoảng thấy một vũng máu trên sàn nhà. Đáng sợ hơn nữa là khi người này nhìn qua khe cửa thấy Lockner giữ mặt một em bé sơ sinh vẫn còn dây dốn và nhét vào trong bồn cầu. Một đồng nghiệp khác sau đó đã nghe thấy tiếng xả nước. Ngay sau đó, mọi người trong cửa hàng đã gọi cho cảnh sát đến để điều tra.

Khi cảnh sát đến nơi thì đứa bé đã có dấu hiệu ngừng thở. Em bé ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và được các bác sĩ cho rơi vào tình trạng hôn mê y tế. May mắn rằng em bé đã qua cơn nguy kịch và đang được gia đình phía bên cha em chăm sóc.

Vũng máu trong nhà vệ sinh hé lộ hành động tàn độc của một bà mẹ tuyệt vời trong mắt mọi người - Ảnh 2.

Được biết, trước đó, Lockner có dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Cô nói với mọi người rằng có thể do mình đã ăn quá nhiều nên bị béo lên. Lockner cũng khai với cảnh sát rằng cô không hề biết mình đang mang thai và đã vô cùng ngạc nhiên khi đứa bé được sinh ra. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi về hành động cố dìm chết em bé sơ sinh trong nhà vệ sinh của cô thì Lockner lại im lặng.

Vào năm 2014, Lockner cũng đã hạ sinh một bé trai trong phòng tắm tại nhà riêng. Cậu bé này hiện đã được 3 tuổi và được mọi người miêu tả là "không có vấn đề gì đáng lo ngại". Bên cạnh đó, Lockner cũng được bạn bè nhận xét là "một người mẹ tuyệt vời".

Hiện tại, Lockner có thể sẽ bị kết án lên tới 4 năm tù vì tội danh cố ý giết người và lạm dụng trẻ em vào phiên tòa tháng 5 năm 2019 tới đây.

(Theo The Sun)

Chia sẻ