Vừa làm việc vừa cho 2 con bú - bức ảnh truyền cảm hứng cho hàng triệu bà mẹ trên thế giới

Thủy Linh,
Chia sẻ

Bức ảnh vừa làm việc vừa cho con bú là lời “đáp trả” trước ý kiến cho rằng làm mẹ là trở ngại lớn cho sự nghiệp của một nữ nghệ sỹ người Serbia.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ báo của Đức Tagesspiegel, nữ nghệ sĩ người Serbia gốc Ba Tư Marina Abamovic đã thừa nhận rằng vai trò của một người mẹ là trở ngại lớn cho trí sáng tạo của mình. Bà cho biết, “Tôi đã phá thai ba lần vì tôi biết chắc rằng việc làm mẹ sẽ là một thảm họa cho công việc của tôi. Năng lượng trong cơ thể của mỗi người là giới hạn, và tôi sẽ phải chia nó ra”.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ Hein Koh ở Brooklyn, Mỹ, đã “đáp trả” ý kiến của Abramovic bằng một bức ảnh ghi lại cảnh cô làm việc và chia sẻ trên Instagram, Facebook trong khi đang cho hai đứa con sinh đôi của cô bú sữa. 
 
Bức ảnh Hen Koh cho hai đứa con sinh đôi bú trong khi cô đang làm việc được cô đăng tải trên facebook.
 
Hein Koh đã đăng tải bức ảnh trên trang Facebook cá nhân kèm theo dòng trạng thái bày tỏ quan điểm: “Khi hai đứa con sinh đôi của tôi được 5 tuần tuổi và mặc dù bị thiếu ngủ và phải thường xuyên cho con bú (45 phút mỗi lần, sau 2-3 giờ, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần), tôi vẫn hoàn thành công việc… Tất cả những gì Marina biết chỉ là trải nghiệm của bản thân, và điều đó có vẻ đúng với bà ấy, nhưng đó không phải quan điểm hay trải nghiệm của tất cả mọi người. Làm mẹ (của hai đứa trẻ sinh đôi) đã giúp tôi trở thành một người nghệ sĩ chân chính hơn – tôi học được cách sử dụng thời gian hiệu quả, biết ưu tiên những điều quan trọng, biết bỏ ngoài tai điều không cần thiết, và biết làm việc như một người dẫn đầu… Ý của tôi không phải là người nghệ sĩ làm cha làm mẹ là giỏi giang hơn… Điều tôi muốn nói ở đây là việc nuôi dạy con cũng giống như bất kỳ thách thức nào trong cuộc sống - và là thách thức lớn nhất trong cuộc sống của tôi đến thời điểm này - và nếu bạn thích ứng được với điều đó và giải quyết một cách sáng tạo, bạn sẽ trở thành một người hoàn thiện hơn. Quan trọng là bạn phải nhìn ra được rằng những thách thức đó có thể giúp bạn tiến bộ như thế nào, thay vì kìm hãm cuộc đời của bạn ra sao”.
 
Hein Koh cho rằng việc làm mẹ giúp cô trở thành một người nghệ sỹ chân chính thay vì là trở ngại cho sự nghiệp của mình.
 
Quan điểm của Hein Koh được rất nhiều người ủng hộ và trở thành động lực cho nhiều bà mẹ như cô.
 
Cô chia sẻ, “Thường thì việc làm bố sẽ được nhìn nhận là động lực cho sự nghiệp của người đàn ông. Nhưng nếu bạn là phụ nữ và làm mẹ, mọi người sẽ nghĩ đó là một hy sinh to lớn. Hình mẫu gia đình kiểu mới đã thay đổi – người mẹ không nhất thiết phải là người chăm sóc chính cho gia đình. Với sự phân chia trách nhiệm và hệ thống phúc lợi, tôi nhận ra rằng người phụ nữ vẫn có thể chăm sóc con cái và thành công trong sự nghiệp”.
 
Một trong số nhiều tác phẩm nghệ thuật của Hein Koh.
 
Hein Koh muốn xây dựng một nét đẹp văn hóa mà ở đó phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau thay vì đả kích hay phán xét.
 
Hein Koh cho biết thêm, “Tôi thực hiện theo một thời gian biểu cho phép mình dành thời gian ít nhất vài giờ bên bọn trẻ, nhưng tôi cũng chừng đó thời gian để làm việc trong studio hay thực hiện những công việc cần thiết khác. Nuôi con là một đặc quyền của người phụ nữ, và không may là nhiều bà mẹ và nghệ sỹ không được hưởng điều đó. Tuy nhiên, tôi hiểu mình may mắn thế nào và tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình”.

Cô tiếp tục: “Tất cả chúng ta đều phải thực hiện những điều ta cho là tốt nhất cho bản thân và gia đình. Tôi chỉ đang cố sống cuộc đời của mình, và tôi biết bản thân bị giới hạn nhưng tôi đang làm tốt nhất có thể. Mọi người không nên để ý đến những bà mẹ, và chỉ cần quan tâm đến việc của họ thôi. Nhất là những bà mẹ bởi họ luôn phán xét người khác. Dù lựa chọn của mỗi người là gì, những người phụ nữ nên giúp đỡ lẫn nhau, và làm gương cho nhau thay vì công kích lẫn nhau. Đó là thái độ sống mà tôi muốn gây dựng.”
 
Nguồn: Boredpanda
Chia sẻ