Vừa đánh răng vừa nhảy nhót, bé gái bị bàn chải đâm thủng cổ họng

H.H ,
Chia sẻ

Bất chấp lời cảnh báo của bố, cô bé đã cùng với em của mình trèo lên giường nhảy nhót trong khi đang đánh răng và rồi bị trượt chân ngã ra khỏi giường.

Câu chuyện xảy ra vào khoảng đầu tháng 11 vừa qua tại thành phố West Valley, Utah (Mỹ). Một cô bé 5 tuổi tên là Celeste Gravenmier đã cùng em trai Matthew (2 tuổi) của mình trèo lên giường nhảy trong khi đang đánh răng.

Lúc đó, bố của hai đứa trẻ, anh Mitchell Gravenmier đang đứng nói chuyện với vợ là chị Victoria ngay bên cạnh. Rồi anh nghe tiếng Celeste hét lớn. Quay lại nhìn, vợ chồng anh kinh hãi khi thấy con gái bị trượt chân ngã ra khỏi giường, còn chiếc bàn chải đánh răng thì đâm sâu trong miệng cô bé. Celeste bị chảy rất nhiều máu.

Vừa đánh răng, vừa nhảy ở trên giường, bé gái 5 tuổi đã bị ngã và bị đâm thủng cổ họng dù cha mẹ đứng ngay bên cạnh - Ảnh 1.

Celeste vừa đánh răng vừa nhảy lên nhảy xuống ở trên giường.

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, anh Mitchell nói: "Celeste đang ngồi trên giường, nhảy lên nhảy xuống liên tục dù tôi đã bảo con dừng lại, nhưng bọn trẻ không nghe lời. Tôi vừa quay lưng đi 1 giây để nói chuyện với vợ thì tai nạn đã xảy ra. Celeste ngã về phía trước, rồi đứng dậy hét toáng lên. Quay lại nhìn, tôi thấy trong miệng con toàn là máu, nhưng tôi chỉ nghĩ là con bị thương ở nướu hoặc cắn vào môi nên bị chảy máu thôi. Đến lúc lấy đèn pin soi vào miệng, tôi thật sự sợ hãi khi thấy một cái lỗ thật lớn, khoảng 2cm, trong miệng của con".

Vừa đánh răng, vừa nhảy ở trên giường, bé gái 5 tuổi đã bị ngã và bị đâm thủng cổ họng dù cha mẹ đứng ngay bên cạnh - Ảnh 2.

Bàn chải đánh răng đã gây ra vết rách khoảng 2cm trong vòm miệng của Celeste.

Ngay lập tức, vợ chồng Mitchell đưa con vào bệnh viện – nơi các bác sĩ đã dành 2 giờ đồng hồ để khâu vết thương. "Trên đường đến bệnh viện, tôi đã đưa cho con một cái khăn để nhổ máu ra. Cái khăn thẫm đẫm một màu đỏ. Tại bệnh viện, Celeste cần được chụp cắt lớp vi tính (CT) để kiểm tra các mạch máu và động mạch có bị tổn thương hay bị đứt ở đâu không. Sau khi nhận ra đứa trẻ không tổn thương nơi nào khác ngoài vết rách trong cổ họng thì các bác sĩ báo rằng con bé cần được phẫu thuật gấp để khâu vết thương lại ngay lập tức. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong khoảng hai giờ rưỡi", anh kể thêm.

Vừa đánh răng, vừa nhảy ở trên giường, bé gái 5 tuổi đã bị ngã và bị đâm thủng cổ họng dù cha mẹ đứng ngay bên cạnh - Ảnh 3.

Các bác sĩ đã mất hơn 2 giờ đồng hồ để khâu lại vết thương cho cô bé.

May mắn là ca phẫu thuật thành công, nhưng các bác sĩ cảnh báo có thể bé gái sẽ gặp vấn đề về giọng nói trong tương lai. Còn hiện tại, Celeste đã trở về nhà với bố mẹ và cô bé đang phải tuân thủ theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với thức ăn lỏng.

Vừa đánh răng, vừa nhảy ở trên giường, bé gái 5 tuổi đã bị ngã và bị đâm thủng cổ họng dù cha mẹ đứng ngay bên cạnh - Ảnh 4.

May mắn là ca phẫu thuật thành công, hiện tại thì Celeste đã vui vẻ trở lại dù vẫn sợ đánh răng.

Vừa đánh răng, vừa nhảy ở trên giường, bé gái 5 tuổi đã bị ngã và bị đâm thủng cổ họng dù cha mẹ đứng ngay bên cạnh - Ảnh 5.

Ba cha con anh Mitchell.

Bố Celeste chia sẻ: "Bây giờ, chúng tôi rất nghiêm khắc trong việc chạy nhảy của bọn trẻ, nhất là không dám rời mắt khi chúng đánh răng. Con gái tôi đã vui vẻ trở lại nhưng vẫn buồn một chút vì không được sử dụng bình tập uống và ống hút. Con bé vẫn sợ đánh răng. 

Các bác sĩ nói may mắn là cái bàn chải đánh răng đã không đi sâu thêm nữa, nếu không nó có thể làm đứt mạch máu và gây chảy máu nghiêm trọng. Đồng thời, họ cũng nói sau này, Celeste có thể sẽ có vấn đề về phát âm, vì con bị tổn thương ở phía sau vòm miệng, nơi vùng cổ họng được sử dụng để tạo ra những âm thanh nhất định".

Bên cạnh đó, anh Mitchell cũng lên tiếng cảnh báo các bậc cha mẹ khác hãy cảnh giác với con của mình khi chúng đánh răng. Anh nói: "Các cha mẹ tuyệt đối không nên cho con chạy nhảy khi đang ngậm thứ gì đó trong miệng, dù đó là bàn chải đánh răng. Mọi tai nạn sẽ xảy ra rất bất ngờ dù cho bạn ở ngay cạnh đấy giống như tôi, và tai nạn này có thể xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào".

Vừa đánh răng, vừa nhảy nhót, bé gái bị bàn chải đánh răng đâm thủng cổ họng - Ảnh 7.

Nguồn: The Sun

Chia sẻ