Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Nhật Bản đã bị "chê lên chê xuống"

Pa Dun,
Chia sẻ

Theo truyền thông Trung Quốc, khả năng cạnh tranh của Haruka Yamashita tại Hoa hậu thế giới năm 2017 là khá thấp.

Hôm qua (4/9), chung kết Miss World Japan 2017 vừa được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản với ngôi vị cao nhất thuộc về cô gái 21 tuổi Haruka Yamashita. Với ngôi vị cao nhất tại cuộc thi, Haruka Yamashita sẽ là đại diện của Nhật Bản tham dự Miss World 2017.

Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Nhật Bản đã bị chê lên chê xuống - Ảnh 1.

Haruka Yamashita năm nay vừa tròn 21 tuổi với chiều cao khủng (1,78m), số đo ba vòng 80-60-85 cm.

Không chỉ có thế mạnh về hình thể, Haruka còn gây ấn tượng với khả năng ứng xử, đặc biệt là giao tiếp bằng tiếng Anh. Trong đêm chung kết, người đẹp nhận được nhiều đánh giá cao nhờ khả năng ứng xử nhanh nhạy và thông minh.

Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Nhật Bản đã bị chê lên chê xuống - Ảnh 2.

Hoa hậu Haruka bên dàn người đẹp trong đêm chung kết. Ba người đẹp khác là Rumi Shinoda, Saki Yamato và Rina Nagauchi giành ngôi vị Á hậu.

Ban giám khảo hi vọng với sự tự tin của mình, Haruka sẽ mang lại cho Nhật Bản thành tích cao tại đấu trường quốc tế.

Trái với sự tự tin của ban giám khảo, khán giả Nhật Bản cho rằng chất lượng cuộc thi Hoa hậu năm nay không tốt.

Dù Haruka được đánh giá là thí sinh ổn định nhất nhưng so với bình diện chung thì không mấy nổi bật so với dàn thì sinh tham dự Hoa hậu thế giới năm nay. Vì thế, khán giả Nhật Bản không mấy tự tin về thành tích của Nhật Bản tại đấu trường nhan sắc quốc tế trong năm nay.

Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Nhật Bản đã bị chê lên chê xuống - Ảnh 3.

Nổi bật nhất Đêm chung kết nhưng Haruka lại không được đánh giá cao khi đi chinh chiến quốc tế.

Cùng chung quan điểm với dư luận Nhật Bản, một số trang tin hàng đầu Trung Quốc đã mổ xẻ nhan sắc của Haruka ngay sau khi nữ sinh này đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Một số trang còn cho rằng Hoa hậu Haruka và Hoa hậu Hong Kong năm nay có nhiều điểm giống nhau là điều răng hô, dáng thô.

Tờ Ifeng còn đánh giá rằng nhan sắc của các thí sinh Châu Á năm nay đều không khả quan trừ đại diện Việt Nam.

Vừa đăng quang, Tân Hoa hậu Nhật Bản đã bị chê lên chê xuống - Ảnh 4.

Nữ sinh 21 tuổi sở hữu chiều cao ấn tượng.

Thậm chí có trang còn đánh giá, Haruka "không có cửa" tại cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2017 được tổ chức vào ngày 18/11/2017 tại Trung Quốc.

Nguồn: Sina, Ifeng

Chia sẻ