Vụ xe đón dâu tai nạn 3 người chết: Chiếc xe gặp nạn mải bám đoàn nên thiếu quan sát

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách khi đi đón dâu 16 chỗ và xe tải tại Hà Nam, Ban ATGT tỉnh Hà Nam đã có báo cáo nhanh và đã đưa ra nhận định ban đầu về vụ tai nạn.

Ông Bùi Đức Tĩnh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Nam cho hay, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra. Tuy nhiên, theo nhận định của Văn phòng Ban ATGT tỉnh khi nghe lời kể của người ngồi trên xe và hiện trường vụ tai nạn, thì khả năng do chiếc xe đón dâu bám đoàn xe đưa dâu nên thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua ngã 5 nên đã đâm trực tiếp vào giữa thùng xe tải.

"Đoàn xe đưa dâu gồm 1 xe dâu và 3 xe 16 chỗ, xe bị nạn là xe đi sau cùng", ông Tĩnh thông tin.

Vụ xe đón dâu tai nạn 3 người chết: Chiếc xe gặp nạn mải bám đoàn nên thiếu quan sát - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đánh giá, xe đi đón dâu mải bám theo đoàn và không quan sát phía trước

Vụ xe đón dâu tai nạn 3 người chết: Chiếc xe gặp nạn mải bám đoàn nên thiếu quan sát - Ảnh 2.

Vụ xe đón dâu tai nạn 3 người chết: Chiếc xe gặp nạn mải bám đoàn nên thiếu quan sát - Ảnh 3.

Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong

Vụ xe đón dâu tai nạn 3 người chết: Chiếc xe gặp nạn mải bám đoàn nên thiếu quan sát - Ảnh 4.

Vụ xe đón dâu tai nạn 3 người chết: Chiếc xe gặp nạn mải bám đoàn nên thiếu quan sát - Ảnh 5.

Một số hình ảnh tại hiện trường

Trước đó, khoảng 8h45 ngày 16-3, tại nút giao giữa đường tỉnh 494B và tuyến tránh QL1A qua TP. Phủ Lý (địa phận xã Thanh Sơn, TP. Phủ Lý), chiếc xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-177.04 chở 19 người, đi đón dâu từ Hòa Bình về Thái Bình, khi qua nút giao đã đâm trực diện vào thành xe tải BKS 89C-110.02 đi theo hướng từ mỏ ra QL1A. Cú va chạm mạnh khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng hiện đang phải thở máy, 14 người bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạo các lực lượng ban ngành cứu người bị nạn, đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu.

Ông Đông cho biết, hiện tại có 3 người tử vong, 2 người khác bị thương nặng phải thở máy, 14 người bị thương nhẹ. UBND tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong và 3 triệu đồng cho gia đình có người bị thương. 

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ danh tính các nạn nhân gặp nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ