Vụ thầy giáo hiếp dâm, nghi khiến nữ sinh lớp 8 có bầu: Hiệu trưởng sốc khi nhận được thông báo từ công an

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Hoàng Thị H. (13 tuổi, học lớp 8 trường THCS Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai) có bầu 3 tháng nghi là con của chính thầy giáo, theo thông tin mới nhất Công an huyện Bảo Yên, Lào Cai đã tạm giữ đối với Nguyễn Việt A. để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ dưới 16 tuổi.

Chia sẻ với báo chí, ông Trần Nhật Hải - Hiệu trưởng Trường THCS số 2 Thượng Hà cho biết, từ sáng hôm 22/4, phía cơ quan công an gửi thông báo yêu cầu nhà trường sắp xếp công việc chuyên môn để thầy giáo A. làm việc với cơ quan chức năng, tuy đã nghe "phong phanh" nhưng nhận được tin này lãnh đạo nhà trường rất buồn và sốc.

Theo lãnh đạo trường THCS số 2 Thượng Hà, thầy A. có chuyên môn và dạy Tin học, công tác tại trường được 9 năm và luôn hoàn hoàn thành mọi nhiệm vụ.

"Trong cuộc sống cũng như công việc, thầy giáo này rất hòa đồng, được đồng nghiệp, học sinh yêu quý. Thầy được đánh giá hiền lành, không có biểu hiện tính cách có vấn đề. Từ trước đến nay, thầy A. chưa có vi phạm nào cả", ông Hải chia sẻ với báo chí.

Vụ thầy giáo hiếp dâm, nghi khiến nữ sinh lớp 8 có bầu: Hiệu trưởng sốc khi nhận được thông báo từ công an - Ảnh 1.

Thầy Hải sốc khi nghe tin cơ quan công an thông báo làm việc với giáo viên A.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, nạn nhân là một học sinh có học lực tốt, đạo đức ngoan, nhanh nhẹn. Em H. được nhà trường giao làm trưởng phòng của một phòng bán trú.

Trước đó, 13h ngày 21/4, Công an xã Thượng Hà nhận được tin báo của gia đình anh H.T.H về việc em H., 14 tuổi, có biểu hiện lạ, nghi bị xâm hại tình dục. Công an xã đã tiến hành xác minh vụ việc.

Qua trình bày của bị hại trước sự chứng kiến của hai chị trong gia đình, nữ sinh nói thầy A. quan hệ tình dục nhiều lần với em, dẫn đến mang thai 3 tháng, có phiếu siêu âm.

Em H. trình bày bị thầy giáo quan hệ tình dục từ năm 2017 khi đang học lớp 7, thầy A. có cho cháu một máy điện thoại kèm sim để liên lạc. Công an xã đã thu giữ chiếc điện thoại trên.

Cũng theo đại diện Công an xã Thượng Hà, thầy giáo thừa nhận có quan hệ tình dục nhiều lần tại phòng trực bán trú của trường. 

Ngay sau khi được triệu tập, thầy A. thừa nhận có có quan hệ với nạn nhân tại phòng trực bán trú của trường. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ