Vụ thảm sát ở Bình Phước: Có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp thông tin

Hương Thu,
Chia sẻ

Người dân nếu biết những thông tin liên quan đến vụ trọng án thảm sát 6 người ở Bình Phước và cung cấp cho công an sẽ được bảo mật thông tin và có phần thưởng xứng đáng.

Nhằm có thêm thông tin phục vụ công tác điều tra hung thủ vụ thảm sát 6 người trong gia đình, cơ quan công an của tỉnh Bình Phước đã ra lời kêu gọi quần chứng nhân dân cung cấp những thông tin liên quan nếu biết. Lời thông báo được đăng tải trên trang website của Công an tỉnh.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ gây án với hành vi hết sức tàn độc và man rợ, gây phẫn nộ cho dư luận cả nước và đông đảo quần chúng nhân dân. Để khẩn trương điều tra, làm rõ thủ phạm vụ án Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an phối hợp cùng lực lượng Công an Bình Phước triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án.

thamsat
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Theo đó, nếu quần chúng nhân dân nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn thì nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc báo về Công an tỉnh Bình Phước qua số điện thoại: 0651.3879.434 (tiếp nhận 24/24h) hoặc website Công an tỉnh Bình Phước (http://conganbinhphuoc.gov.vn); email: conganbinhphuoc@gmail.com.

Trong thông báo, công an tỉnh Bình Phước rất mong nhận được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp những thông tin có liên quan đến vụ trọng án trên để phục vụ cho công tác điều tra truy bắt đối tượng làm rõ vụ án. Công an tỉnh khẳng định những tin thông của người cung cấp sẽ được đảm bảo tuyệt mật. Sẽ có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp thông tin có giá trị.

thamsat2
Hiện trường vụ án được phong tỏa nghiêm ngặt.

Liên quan đến vụ trọng án giết hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (sinh năm 1968) ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, ngày 8/7/2015, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người – cướp tài sản”.

Trưa ngày 8/7 Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn, động viên đối với thân nhân gia đình các nạn nhân. Sau đó Bộ trưởng đã trực tiếp nghe ban chuyên án báo cáo về tiến trình điều tra và có nhiều chỉ đạo nghiệp vụ và đề nghị ban chuyên án có sự phối hợp của Công an tỉnh Bình Phước và các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng để trấn án dư luận, ổn định tình hình tại địa phương.

Ngoài ra, phía cơ quan điều tra cho rằng, thông tin về cuộc gọi kêu cứu của nạn nhân, chuyện bé Na (18 tháng tuổi) may mắn sống sót do ngủ ở nhà người giúp việc vẫn chưa được xác minh.

Hiện vụ việc trong quá trình điều tra. Lực lượng công an yêu cầu các báo, đài hạn chế đưa tin chưa kiểm chứng để tránh gây hoang mang trong dư luận, làm nhiễu loạn thông tin.

Chia sẻ