Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Công an phát lệnh truy nã kẻ giết người, cướp tài sản

P.A-Minh Anh,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối với Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, về tội “Giết người và Cướp tài sản”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, trưa ngày 26/9, cơ quan này đã phát đi thông báo truy nã đặc biệt đối với Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, về tội “Giết người và Cướp tài sản”.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, bất kỳ ai phát hiện đối tượng Doãn Trung Dũng đều có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Người nào bao che, chứa chấp đối tượng sẽ bị xử lý.

Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Công an phát lệnh truy nã kẻ giết người, cướp tài sản
Đối tượng Doãn Trung Dũng (phải) đang bị truy nã về tội giết người, cướp tài sản vụ thảm sát ở Quảng Ninh (Ảnh Tuổi trẻ).

Ngoài ra, nếu biết tung tích hung thủ, có thể thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại 0692808133, hoặc số điện thoại của Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh Thái Hồng Công 0913251857 và Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Quốc Trung 0913263421.

Công an Quảng Ninh đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp thông tin về đối tượng truy nã. 

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 7h sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sau khi làm ca đêm về mở cửa thì bàng hoàng phát hiện mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu bị giết hại dã man trong nhà.

Thấy vậy, chị Thanh thất thần hô hoán người dân xung quanh. Nhận được tin báo lực lượng công an phường Phương Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời báo cơ quan công an TP Uông Bí, công an tỉnh Quảng Ninh xuống khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Chia sẻ