Vụ taxi Vinasun để khẩu hiệu “chống” Grab, Uber: Lãnh đạo nói nhân viên tự phát, tài xế lên tiếng tố ngược

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Dù lãnh đạo hãng taxi Vinasun cho biết, việc dán decal với nội dung “chống” hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Grab và Uber do các tài xế tự phát và sẽ nhanh chóng rà soát xử lý, tuy nhiên trong ngày 9-10, vẫn còn rất nhiều chiếc taxi để những khẩu hiệu này lưu thông trên đường.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Võ Văn Tần (quận 3) thời điểm sáng và trưa 9-10, có rất nhiều chiếc taxi Vinasun lưu thông trên đường.

Bên cạnh những chiếc taxi phần đuôi đã hoàn toàn trống trơn, không để lại một dòng chữ nào thì vẫn còn đó những chiếc xe còn dán decal màu đỏ dài ở phần đuôi, với nhiều nội dung phản đối cách hoạt động của hai đối thủ cạnh tranh là Grab và Uber như: "Yêu cầu Uber, Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam", "Đề nghị dừng thí điểm Uber, Grab vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh"… Những chiếc xe này vẫn bắt khách và hoạt động như những xe bình thường khác.

Vụ taxi Vinasun để khẩu hiệu “chống” Grab, Uber: Lãnh đạo nói nhân viên tự phát, tài xế lên tiếng tố ngược - Ảnh 1.

Vụ taxi Vinasun để khẩu hiệu “chống” Grab, Uber: Lãnh đạo nói nhân viên tự phát, tài xế lên tiếng tố ngược - Ảnh 2.

Trưa 9-10, nhiều chiếc taxi Vinasun đã không còn băng rôn "chống" Uber, Grab.

Vụ taxi Vinasun để khẩu hiệu “chống” Grab, Uber: Lãnh đạo nói nhân viên tự phát, tài xế lên tiếng tố ngược - Ảnh 3.

Tuy nhiên vẫn còn nhan nhãn những chiếc xe mang những dòng chữ nổi bật như: "Yêu cầu Grab và Uber phải tuân thủ pháp luật Việt Nam".

Điều này là khá bất ngờ, bởi trong ngày 8-10, khi dư luận bức xúc vì cách phản đối đối thủ có phần phản cảm và thiếu chuyên nghiệp này, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP HCM kiêm Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (chủ quản hãng Taxi VinaSun) cho biết trên báo chí rằng việc dán decal "chống" các hãng taxi công nghệ là hành vi tự phát của một số tài xế và hãng sẽ rà soát kỹ để xử lý.

Vụ taxi Vinasun để khẩu hiệu “chống” Grab, Uber: Lãnh đạo nói nhân viên tự phát, tài xế lên tiếng tố ngược - Ảnh 4.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1).

Vụ taxi Vinasun để khẩu hiệu “chống” Grab, Uber: Lãnh đạo nói nhân viên tự phát, tài xế lên tiếng tố ngược - Ảnh 5.

...và đường Võ Văn Tần (quận 3) vẫn còn taxi Vinasun để khẩu hiệu này.

Nhưng khi chúng tôi bắt chuyện với một số tài xế vẫn chạy những chiếc taxi còn gắn bảng hiệu trên, nhiều người lại cho rằng sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Anh K., tài xế taxi Vinasun chạy ở địa bàn quận Bình Thạnh cho biết, anh chỉ là người làm thuê, việc dán những khẩu hiệu trên là do cấp trên tự thực hiện, khi anh lấy xe thì đã có.

Vụ taxi Vinasun để khẩu hiệu “chống” Grab, Uber: Lãnh đạo nói nhân viên tự phát, tài xế lên tiếng tố ngược - Ảnh 6.

Nhiều tài xế cho hay, hành động này không phải do họ làm.

"Xe không phải của mình, mình chỉ làm công ăn lương thì làm sao mình dám có ý kiến. Sáng nay thấy nhiều anh em bức xúc, tôi cũng muốn gỡ nhưng lại sợ bị phạt vì tự ý làm thay đổi hiện trạng xe" – anh K. giải thích.

Còn anh H., người lái taxi Vinasun khu vực quận 3. (TP.HCM) cũng khẳng định, lãnh đạo hãng phát ngôn không chính xác, vì việc dán decal không do anh làm. Trả lời câu hỏi vì sao không tháo băng rôn ra như nhiều tài xế khác, anh H. nói mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ.

Trước những thông tin trên, chiều ngày 9/10, chúng tôi tiếp tục liên hệ với ông Tạ Long Hỷ để làm rõ sự việc, tuy nhiên, sau nhiều lần liên lạc, ông này vẫn không nghe máy. Cuối giờ chiều ông Tạ Long Hỷ nhắn tin cho biết sẽ cho rà soát hết tất cả các xe,chỉ đạo quyết liệt trong đêm 9/10 phải gỡ xong các xe.

Vụ taxi Vinasun để khẩu hiệu “chống” Grab, Uber: Lãnh đạo nói nhân viên tự phát, tài xế lên tiếng tố ngược - Ảnh 7.

Sự việc này đang gây nhiều tranh cãi.

Trước đó vào ngày 8-10, những dòng chữ màu vàng in trên nền đỏ, với nội dung phản đối hoạt động của những hãng xe được nằm trong đề án thí điểm gọi xe bằng hợp đồng điện tử của Bộ Giao thông Vận tải (Grab và Uber) đã được dán trên hàng loạt chiếc taxi Vinasun, khiến dư luận bức xúc. Một số ý kiến cho rằng ngoài phản cảm thì hành động này cũng đã trái pháp luật.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Chia sẻ