Vụ sát hại 6 người ở Bình Phước: Vũ Văn Tiến 3 lần đòi về nhưng Nguyễn Hải Dương xua tay

Theo Báo Phụ nữ Thành phố,
Chia sẻ

Trong suốt quá trình sát hại 6 nạn nhân, mặc dù Tiến liên tục đòi về nhưng Dương không nghe vì sợ... "lỡ việc".


Bị can Tiến được dẫn giải về cơ quan điều tra.


Bị can Dương tại cơ quan điều tra.

Để đảm bảo tính khách quan, quyền lợi đầy đủ cho các nghi can vụ thảm sát 6 nạn nhân trong một gia đình, hôm qua (chủ nhật, ngày 12/7) Công an tỉnh Bình Phước đã mời 3 luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước tham gia hỏi cung bị can tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước.

Luật sư Hoàng Kim Vinh, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước, một trong 3 luật sư tham gia xét hỏi đối với 2 nghi can cho biết, trong suốt quá trình hỏi cung, 2 nghi can đều khai nhận hành vi thảm sát 6 nạn nhân, phù hợp với hiện trường và những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được.

Trong quá trình hỏi cung, Tiến khai nhận: khi vừa bước vào cổng, sau khi đã sát hại em Vỹ, vì quá sợ nên Tiến nói với Dương: "Thôi về đi, đừng làm nữa". Tuy nhiên, Dương liền đáp lại: "Về sao được, phải làm tới cùng, giờ mà về là lỡ hết việc tao".

Sau đó, Dương và Tiến tiếp tục đi vào, trèo lên lan can nơi phòng của Linh đang ngủ. Khi vừa trèo lên đến nơi, Tiến lại đòi về, không muốn làm nữa khiến Dương vừa phải trấn an, vừa hù dọa: "Đã làm thì làm tới cùng, giờ về sao được nữa".

Lần thứ ba, Tiến cảm thấy chùn tay, đòi dừng lại không làm nữa là sau khi đã giết chết bà Nga vì tra khảo không được nơi giấu tiền. Tuy nhiên, cũng như 2 lần trước, Dương đều xua tay.

Cũng theo lời khai của Tiến, sau khi đã sát hại hết 6 người trong nhà, nghe tiếng bé Na khóc, Dương liền tới ôm và dỗ cho bé gái 18 tháng tuổi ngủ rồi mới cùng Tiến ra về.

Khi ra gần tới cổng, Dương và Tiến tiếp tục nghe tiếng bé Na khóc thét lên ở phía trong, Dương liền chạy quay trở lại phòng để dỗ dành cho bé gái ngủ ngon rồi chạy trở ra.


Tang vật vụ án.

Cũng liên quan đến vụ án, chiều 13/7, đại tá Nguyễn Trường Sơn, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hải Dương (SN 1991, ngụ tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại Phú Nguyên, Phú Riềng, Bình Phước).

Chia sẻ