Vụ sập lò gạch ở Đồng Tháp: Hai chị em ruột bị thương nặng

Mộc Cát,
Chia sẻ

Tin từ bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, các nạn nhân của vụ sập lò gạch xảy ra tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp ngày 28/9 đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, tình trạng vết thương vẫn còn khá nặng.

Trước đó, trưa ngày 28/9, một lò gạch cao 7 mét tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đang trong quá trình xây dựng thì bất ngờ đổ sập khiến 6 công nhân gặp nạn. Sau khi tiến hành cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, 4 trong số 6 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong số này có hai chị em ruột cùng là nạn nhân của vụ việc là Võ Thị Mỹ Châu (30 tuổi) và Võ Thị Kim Thuỷ (34 tuổi).

1
Nạn nhâu Châu đã tỉnh nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu.

Chị Châu (ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) bị đa chấn thương ở đầu, mặt, xương cẳng chân, tay, bả vai và cột sống, đồng thời bị tụ máu trong lá lách và ổ bụng. Sau khi được điều trị tại Khoa Ngoại Gan Mật Tuỵ, bó bột tay chân và khâu da mặt, nữ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất khó khăn khi nói chuyện.

Trong khi đó, người chị Võ Thị Kim Thuỷ có phần nghiêm trọng hơn khi chấn thương sọ não, dập não, tràn dịch màng phổi, chấn thương cột sống… Hiện tại, bệnh nhân vẫn còn hôn mê, thở máy và được hồi sức tiếp tục tại Khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh.

Được biết, gia cảnh hai nạn nhân trên rất khó khăn, quanh năm phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Mấy tháng nay, hai chị em đi phụ xây lò gạch với tiền lương 100.000 đồng/ngày. Anh Nguyễn Hữu Thọ (35 tuổi, chồng chị Châu) ngậm ngùi kể: “Khi tôi chạy đến nơi thì thấy vợ đã nằm bất tỉnh. Bản thân tôi đang làm bảo vệ phải xin nghỉ, vay mượn tiền khắp nơi để lo cho vợ. Hai đứa nhỏ thì để ở nhà cho bà ngoại nuôi tạm. Giờ rối quá chưa biết tính sao”.

2
Anh Thọ buồn rầu kể về tai nạn của vợ.

Ngoài hai chị em trên còn có hai nạn nhân khác là ông Võ Văn Xuân (56 tuổi) và anh Lưu Văn Hậu (38 tuổi) đều bị gãy cột sống, phải tiến hành mổ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng – Khoa Ngoại Thần Kinh, do ông Xuân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nên bệnh viện sẽ phải xét nghiệm và hội chuẩn lại thật kỹ trước khi quyết định phẫu thuật.

3
Nạn nhân Lưu Văn Hậu (38 tuổi).

4
Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng đang kiểm tra sức khoẻ cho nạn nhân trong vụ sập lò gạch.
Chia sẻ