Vụ phát hiện thi thể nam giới nhiều vết bầm tím trôi sông: Đã xác định được nguyên nhân

Thu Huyền,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể anh Trần Đức V. trôi sông với nhiều vết bầm tím xung quanh ngực, cổ và tay ở xã Yên Khang (huyện Ý Yên, Nam Định), qua khám nghiệm, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân khiến người đàn ông này tử vong.

Chiều 27/11, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Hoàng Thanh Ba - Chủ tịch UBND xã Yên Khang (huyện Ý Yên, Nam Định) cho biết đã xác định được nguyên nhân khiến anh Trần Đức V. (SN 1966, trú tại đội 6 xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tử vong.

"Sáng qua (26/11), người dân báo tin phát hiện thi thể nam giới trôi sông đang trong quá trình phân hủy, trên người có nhiều vết bầm tím xung quanh ngực, cổ, tay và xác định danh tính thi thể trôi sông này là Trần Đức V. Khoảng đầu giờ chiều, người nhà nạn nhân đến nhận dạng và xác định đúng người thân mất tích cách đây 6 ngày.

Cơ quan pháp y cũng xác định vết bầm tím trên người anh V. là do bị trượt chân ngã rồi va đập vào vật cứng chứ không phải do bị đánh chết rồi đẩy xuống sông như một số lời đồn", ông Ba cho hay.

Vụ phát hiện thi thể nam giới nhiều vết bầm tím trôi sông: Đã xác định được nguyên nhân - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm: "Theo thông tin người nhà cung cấp, anh V. bị bệnh thần kinh, thường xuyên vừa đi vừa nhảy múa, hay bị ngã, nguyện vọng của người nhà là không muốn mổ khám nghiệm tử thi. Anh V. cũng đã lập gia đình, có 3 con nhưng vợ cũng qua đời cách đây 2 năm, người con trai đầu đang trong quân ngũ, 2 người con đang theo học ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Sau khi làm các thủ tục pháp lý theo quy định, Công an đã bàn giao thi thể anh V. cho người thân tiến hành mai táng".

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 10h sáng 26/11, người dân sinh sống trên địa bàn thôn Động (xã Yên Khang, huyện Ý Yên, Nam Định) phát hiện một thi thể nam giới trôi sông đang trong quá trình phân hủy, trên người có nhiều vết bầm tím xung quanh ngực, cổ và tay. Ngay lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Yên Khang phối hợp với Công an huyện Ý Yên tiếp nhận hiện trường, trục vớt thi thể đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ