Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng sớm nay, nhiều chủ hàng kinh doanh bên trong Parkson Keangnam đã di chuyển hết các mặt hàng, riêng những vật dụng, đồ dùng phục vụ kinh doanh đang được di chuyển nốt. Bên trong Parkson trống trơn.

Như đã thông tin về việc phía TTTM Parkson Keangnam đột ngột nhận được quyết định ngừng kinh doanh khiến không ít người vô cùng bất ngờ và không hiểu sự việc gì đang xảy ra. 

Theo đó ngày 2/1 vừa qua, TTTM Parkson Keangnam đột ngột thông báo đóng cửa, yêu cầu các chủ cửa hàng phải chuyển hết đồ ra ngoài ngay trong đêm 3/1. Sự việc khiến rất nhiều người, và đặc biệt là những đơn vị kinh doanh trong TTTM vô cùng bất ngờ.

Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa 1
Mặt tiền Parkson sáng ngày 5/1, lực lượng bảo vệ kiểm soát không cho người dân vào trong.

Sáng sớm nay, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Đức Quân (chủ gian hàng kinh doanh bút Parker) cho biết: “Ngày 2/1 tôi có nhận được một cuộc điện thoại của quản lý Parkson sau đó là một thông báo qua email yêu cầu chấm dứt thuê mặt bằng. Tất cả các hộ kinh doanh tại đây đều hết sức bất ngờ và hoang mang”.

Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa 2
Các thang máy cũng không cho phép đi lên các tầng kinh doanh của Parkson.

“Ngay trong đêm hôm 3/1 chúng tôi cùng nhiều gian hàng khác đã chuyển hàng đi nơi khác”, anh Quân nói thêm.

Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa 3
Hôm qua, nhiều gian hàng đã chuyển đồ ra ngoài.

Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa 4
Sự việc diễn ra đột ngột khiến nhiều chủ hàng không kịp trở tay.

Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa 5
Nhiều tiểu thương cho biết họ bị thiệt hại sau vụ này là khá lớn nhưng chưa có con số cụ thể.

Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa 6
Các chủ gian hàng chỉ còn biết chờ phía Parkson đưa ra một giải pháp hợp lý.

Chia sẻ về khó khăn lúc này, anh Quân thông tin: “Chúng tôi mong muốn, phía Parkson sẽ có một buổi gặp mặt khách hàng để giải quyết những vấn đề. Đặc biệt là chia sẻ những vấn đề về thiệt hại đối với khách hàng bởi tất cả các chủ hàng ở đây đều bị thiệt hại về chi phí thiết kế gian hàng, chi phí xây dựng gian hàng, đầu tư trang thiết bị để phục vụ việc kinh doanh. Trong hợp đồng đều ghi rõ là phải báo trước bao nhiêu ngày nếu lấy lại mặt bằng, đằng này phía quản lý lại đưa ra một quyết định một cách nhanh chóng, tất cả đều không kịp trở tay. Trước đây, chúng tôi đều ký hợp đồng trong vòng 2 năm, xong 2 năm chúng tôi vừa ký tiếp hợp đồng mới được 2 tháng. Đối với gian hàng của chúng tôi thì làm việc với phía Parkson nhiều nơi và nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ xảy ra hiện tượng tương tự. Ngay trong đêm ngày 3/1 chúng tôi cùng nhiều gian hàng khác đã chuyển hàng về kho còn hôm nay chuyển nốt đồ đạc như: tủ kính trưng bày, trang thiết bị phục vụ kinh doanh”.

Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa 7
Anh Nguyễn Đức Quân trao đổi với chúng tôi.


Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa 8
Trong sáng sớm ngày 5/1 nhiều gian hàng tiếp tục chuyển đồ đạc ra ngoài.

Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa 9
Trong ngày nay, các gian hàng tiến hành bàn giao lại mặt bằng.

Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa 10
Bên trong Parkson trống trơn.

Vụ Parkson Keangnam đóng cửa: Các cửa hàng đã di chuyển xong hàng hóa 11
Việc kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn lớn.


Chúng tôi sẽ thông tin tiếp về vụ việc này.
Chia sẻ