Vụ nữ sinh 16 tuổi nghi bị 12 nam sinh hãm hiếp tập thể: Nhập viện trong tình trạng hôn mê, người đầy thương tích

Hải Long,
Chia sẻ

Sau khi em P. được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu, P. đã trong tình trạng hôn mê, trên người có nhiều vết thương bầm tím và có dấu hiệu bị xâm hại thân thể.

Ngày 26/3, Công an huyện Triệu Phong đang tích cực điều tra vụ việc một nữ sinh 16 tuổi nghi bị nhiều nam sinh hãm hiếp tập thể.

Nạn nhân là em Nguyễn Thị Bích P. (SN 2003, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), đang học lớp 10 Trường THPT N.H.T.

Liên quan tới vụ việc, bà Trương Hồng Yên - nữ hộ sinh, điều dưỡng bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong (cơ sở điều trị 2) cho biết, khoảng 22h đêm 24/3, bệnh viện tiếp nhận em P. vào cấp cứu do người nhà đưa đến. Thời điểm đó, P. đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, thân thể bầm dập với nhiều vết trầy xước và bị tụt huyết áp.

Vụ nữ sinh 16 tuổi nghi bị 12 nam sinh hãm hiếp tập thể: Nhập viện trong tình trạng hôn mê, người đầy thương tích - Ảnh 1.

Bà Yên kể lại sự việc khi em P. vào nhập viện. (Ảnh. H.T.)

Bà Yến cho hay, sau khi cấp cứu và khám sức khỏe, bệnh viện phát hiện nữ sinh P. bị sang chấn tâm lý, có dấu hiệu nghi bị xâm hại thân thể. Khoảng 23h cùng ngày, P. được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều trị.

Sau khi nhận thông tin từ bệnh viện và đơn tố giác từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Triệu Phong đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Trong ngày 25/3, lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong cho hay, đã triệu tập các đối tượng liên quan tới làm việc, gồm 10 học sinh học tại Trường THPT N.H.T và trường học khác trên địa bàn.

Cũng trong chiều 25/3, sức khỏe em P. tạm ổn định, được đưa tới trung tâm giám định y khoa để giám định, sau đó cho về nhà.

Ông Đoàn Quang Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT N.H.T cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã thăm hỏi, có nhiều biện pháp ổn định tâm lý cho em P.

Chia sẻ