Vụ nhóm người lột đồ, đổ mắm muối lên một cô gái ở Thanh Hóa: Nạn nhân phủ nhận chuyện bị đánh ghen, cho rằng có người dựng chuyện hạ uy tín

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Có ít nhất 2 người có mặt tại thời điểm tham gia vụ lột đồ cô gái rồi xát ớt và đổ nước mắm lên người nạn nhân để "làm nhục" giữa đường đã bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ hành vi.

Theo nguồn tin của PV, một nhóm người liên quan đến vụ cô gái trẻ bị đánh ghen tối 12/6 trên phố Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ.

Vụ nhóm người lột đồ, đổ mắm muối lên một cô gái ở Thanh Hóa: Nạn nhân phủ nhận chuyện bị đánh ghen, cho rằng có người dựng chuyện hạ uy tín - Ảnh 1.

Vụ đánh ghen gây phẫn nộ.

Trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã triệu tập 2 người liên quan đến trụ sở để giải quyết theo quy định pháp luật.

"Về nguyên nhân vụ việc, vẫn đang tiếp tục được điều tra", đại tá Phương cho hay.

Trước thông tin cho rằng cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường, nạn nhân đã lên tiếng phủ nhận thông tin mình bị đánh ghen, nói đó là do có người cố tình dựng lên thông tin đánh ghen để hạ uy tín của mình.

Đại tá Phương cho hay: "Nguyên nhân cuối cùng phải chờ kết luận điều tra. Có thể cô gái đó xấu hổ nên phải nói vậy để bảo vệ mình".

Được biết, đến thời điểm hiện tại cơ quan công an vẫn chưa thể lấy lời khai từ phía nạn nhân do chị này đang điều trị tại bệnh viện và chưa muốn tiếp xúc với bên ngoài.

"Hiện công an đến tận nhà nhưng nạn nhân vẫn trốn tránh, có khả năng là do ngại. Chúng tôi sẽ tiếp tục động viên nạn nhân ra trụ sở làm việc", ông Phương nói.

Không phải vụ đánh ghen?

Trong một cuộc trao đổi với PV qua điện thoại, chị G. (nạn nhân) cho biết hiện tại chị vẫn đang ở trong bệnh viện điều trị và cảm thấy rất mệt, chưa thể nói thêm về sự việc.

Cũng qua điện thoại của vợ, anh H. (chồng chị G.) thông tin, chị G. vẫn đang đau đầu, buồn nôn, những vết thương do ngoài da bị dính bột muối ớt vẫn còn đau xót.

Vụ nhóm người lột đồ, đổ mắm muối lên một cô gái ở Thanh Hóa: Nạn nhân phủ nhận chuyện bị đánh ghen, cho rằng có người dựng chuyện hạ uy tín - Ảnh 2.

Hai người liên quan đã bị triệu tập

Chia sẻ nhanh về sự việc, anh H. cho rằng, nguyên nhân do xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn bởi vợ anh và người "chủ mưu" đều hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Spa.

Anh H. cũng chia sẻ thêm, việc "đối thủ" dựng chuyện để vu khống, làm giảm uy tín của vợ anh là hoàn toàn sai sự thật. Hiện công an đang làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin về vụ việc.


Chia sẻ