Vụ nhờ người tình trông con, bé trai 2 tuổi chết bất thường: Cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong

Mộc Cát,
Chia sẻ

Ngay sau khi nhận được thông tin bé Lê Bảo K. (2 tuổi) qua đời sau khoảng thời gian ở cùng nhân tình của mẹ, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và bước đầu xác định, nạn nhân tử vong do bị bạo hành.

Ngày 21/11, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ nghi can chính của vụ việc (có tên thường gọi là Tí) để điều tra làm rõ về cái chết thương tâm của bé trai 2 tuổi ở P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Cụ thể sau khi khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, bước đầu lực lượng chức năng xác định cháu K. bị bạo hành dẫn tới tử vong. Lập tức người đàn ông tên Tí đã được công an mời về trụ sở làm việc. Dù vậy, người này không thừa nhận hành vi bạo hành cháu K. ngay từ đầu.

1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, Tý và chị C. (mẹ nạn nhân) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 20-11, chị C. có việc riêng nên nhờ người tình đến giữ hộ cháu bé tại phòng trọ ở P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức. Tuy nhiên đang lo công việc thì chị nhận được tin báo con trai bị nạn. Cháu K. sau đó đã chết khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2 vì vết thương quá nặng. 

Được biết, khi nhập viện cháu K. bị đa chấn thương bụng, đầu, nội tạng, ngưng tim, ngưng thở... Đến chiều tối cùng ngày, cháu K. đã tử vong.

Chị C. cũng cho biết rằng, trước đây không lâu người con trai nhỏ của mình đã từng bị người tình là Tí đánh tới gãy chân.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục lấy lời khai của nghi can.


Chia sẻ