Vụ nguy kịch sau phẫu thuật gọt cằm: Nữ bệnh nhân đã được chuyển về TP.HCM

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nữ bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện ở Singapore về Bệnh viện FV (quận 7) điều trị khi vẫn chưa tỉnh.

Liên quan đến vụ một phụ nữ tên T.T.Đ (38 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) suy hô hấp, chảy máu ồ ạt vùng miệng dẫn đến hôn mê sau khi thực hiện phẫu thuật nắn chỉnh hai xương hàm (gọt cằm) tại Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM), ngày 4-10, nguồn tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau 10 ngày được đưa sang Singapore, nữ bệnh nhân đã được chuyển về lại BV FV (quận 7, TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Khi về Việt Nam, sức khoẻ nữ bệnh nhân ít nhiều có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn trong trạng thái hôn mê.

Vụ nguy kịch sau phẫu thuật gọt cằm: Nữ bệnh nhân đã được chuyển về TP.HCM - Ảnh 1.

BV Emcas nơi xảy ra sụ việc.

Trước đó như đã thông tin, ngày 17-9, chị Đ. đến BV Thẩm mỹ Emcas để thực hiện phẩu thuật vùng mặt. Sau phẫu thuật khoảng 20 phút, nữ bệnh nhân bất ngờ sức hiện biến chứng. Các BS nơi thực hiện phẫu thuật đã tiến hành sơ cứu tại chỗ và chuyển bệnh nhân đến BV Nhân dân 115. Tại đây sau 3 ngày cứu chữa, bệnh nhân tiếp tục được đưa sang một BV tại Singapore để việc điều trị thuận lợi hơn.

Sau vụ việc, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành niêm phong hồ sơ bệnh án để điều tra làm rõ.

Chia sẻ