Vụ người phụ nữ nguy kịch khi cắt u hậu môn tại phòng khám tư: Bác sĩ Trung Quốc mổ, phòng khám phủ nhận

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Đại diện phòng khám đa khoa Khang Thái (đường Thành Thái, quận 10, TP.HCM) cho biết phòng khám không có máy bắn laser, vì nhân viên tư vấn "nói quá lên" mới làm bệnh nhân hiểu lầm. Nơi đây cũng phủ nhận làm thủng trực tràng bệnh nhân.

Liên quan đến vụ chị T.B.N (36 tuổi, ngụ TP.HCM) bị thủng trực tràng sau khi điều trị bệnh vùng kín tại phòng khám đa khoa Khang Thái (đường Thành Thái, quận 10, TP.HCM), đại diện phòng khám, bà Hương - phụ trách chuyên môn của phòng khám đã có phản hồi sau khi nhận được phản ánh từ gia đình bệnh nhân.

Vụ người phụ nữ nguy kịch sau cắt u hậu môn tại phòng khám tư: Bác sĩ Trung Quốc mổ, không khám nên không biết - Ảnh 1.

Bệnh nhân T.B.N đang điều trị tại bệnh viện Thống Nhất.

"Mấy cô tư vấn nói quá lên thôi"

Bà Hương tự nhận là bác sĩ, trước đây từng công tác tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy và khẳng định không mổ cho bệnh nhân. Người trực tiếp điều trị cho chị N. là một bác sĩ quốc tịch Trung Quốc chuyên khoa ngoại, có chứng chỉ hành nghề.

Về chuyện người nhà phản ánh phòng khám đã dùng laser bắn vào khối u nhú ở ống hậu môn khiến bệnh nhân biến chứng, bà Hương phủ nhận và cho biết phòng khám không có máy bắn laser.

Vụ người phụ nữ nguy kịch sau cắt u hậu môn tại phòng khám tư: Bác sĩ Trung Quốc mổ, không khám nên không biết - Ảnh 2.

Sáng 26/1, phòng khám Khang Thái tiếp khá đông bệnh nhân.

"Mấy cô tư vấn nói quá lên để bệnh nhân tin tưởng thôi, khổ quá. Giấy chỉ định điều trị chỉ có ghi là phẫu thuật cắt u nhú hậu môn, phòng khám không hề có máy bắn laser, không dùng laser trong phẫu thuật này. Bác sĩ chỉ có cắt bằng dao rồi đốt bằng điện ở gốc" - bà Hương trần tình. 

Bà này nói thêm, bản thân dù phụ trách chuyên môn nhưng không thể giám sát hết 100% mọi ca bệnh vì quá nhiều việc. 

"Tôi chỉ phụ trách chuyên môn chung chung, có việc gì thì mới đến xem, nếu bị nặng là chuyển đi hết" - bà lý giải.

Về chuyện các bác sĩ tại bệnh viện Thống Nhất cho biết bệnh nhân có nhiễm trùng vết mổ vùng hậu môn sau khi đốt laser, bà Hương khẳng định không có. 

Vụ người phụ nữ nguy kịch sau cắt u hậu môn tại phòng khám tư: Bác sĩ Trung Quốc mổ, không khám nên không biết - Ảnh 3.

Chi phí phẫu thuật u nhú hậu môn tại đây gần 26 triệu đồng.

Đại diện phòng khám cho rằng chị N. thực chất có 2 bệnh cả trong lẫn ngoài mà bệnh nhân không biết. Bệnh bên ngoài là vấn đề ở hậu môn, bên trong là vấn đề ở trực tràng. 

Vụ người phụ nữ nguy kịch sau cắt u hậu môn tại phòng khám tư: Bác sĩ Trung Quốc mổ, không khám nên không biết - Ảnh 4.

Ngoài chi phí phẫu thuật, bệnh nhân còn đóng nhiều khoản khác.

Hậu môn thì phòng khám đã giải quyết ổn, còn trực tràng vì nằm bên trong và sâu ở trên, không khám nên không biết. 

Chỉ nói là có thể "ác tính" chứ không hù dọa ung thư? 

Phiên dịch viên tên Thắng, người phụ trách giao tiếp cho bác sĩ phẫu thuật trong phòng mổ chia sẻ, trước khi mổ bệnh nhân đến khám và nói đau rát hậu môn.

Vụ người phụ nữ nguy kịch sau cắt u hậu môn tại phòng khám tư: Bác sĩ Trung Quốc mổ, không khám nên không biết - Ảnh 5.

Nhiều bệnh nhân đến đây khám bệnh nhạy cảm.

Bác sĩ sau khi kiểm tra đã tư vấn bệnh nhân dùng dao điện cắt, sau đó sẽ cầm máu cho bệnh nhân, không dùng laser.

Về câu hỏi có hay không chuyện bệnh nhân bị hù dọa không mổ ngay sẽ bị ung thư, người tên Thắng cho biết: bác sĩ chỉ nói là nếu không điều trị ngay sẽ có khả năng ác tính chứ không nói bị ung thư.

Vụ người phụ nữ nguy kịch sau cắt u hậu môn tại phòng khám tư: Bác sĩ Trung Quốc mổ, không khám nên không biết - Ảnh 6.

Bên ngoài là phòng khám Khang Thái nhưng nhà thuốc bên trong lại tên là Thành Thái.

Theo thông dịch viên, ca mổ cho chị N. do khoảng 2-3 người là y tá và bác sĩ thực hiện.

Hỏi bác sĩ có thông tin đầy đủ mình tên gì và là người trực tiếp mổ cho bệnh nhân hay không, nhân viên phòng khám cho biết không có, vì bệnh nhân không yêu cầu.

Bà Hương thay mặt phòng khám đa khoa Khang Thái xin lỗi bệnh nhân với lý do đã thiếu sót vì chỉ khám ở hậu môn, chỉ xử lý bên ngoài mà không khám bệnh ở trực tràng.

"Tôi thừa nhận nhân viên đã giải thích cho bệnh nhân không rõ ràng, làm bệnh nhân ấn tượng và tưởng mổ bằng laser nhưng thực ra phòng khám làm gì có máy laser" - bà thông tin cho phóng viên. 

Trong một diễn biến liên quan, mẹ bệnh nhân N. cho biết sáng nay đã nhờ bà con qua phòng khám Khang Thái để yêu cầu nơi đây có trách nhiệm với con gái. 

Vụ người phụ nữ nguy kịch sau cắt u hậu môn tại phòng khám tư: Bác sĩ Trung Quốc mổ, không khám nên không biết - Ảnh 7.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất nơi tiếp nhận bệnh nhân sau khi bị biến chứng.

Tuy nhiên, người nhà đã bị bảo vệ đuổi về với lý do "không phải người thân, không được vào làm loạn".

Trước đó, chị N. do có vấn đề vùng hậu môn đã đến phòng khám trên điều trị. Sau khi kiểm tra, nhân viên y tế tại đây chẩn đoán chị bị u nhú vùng hậu môn. 

Bệnh nhân được phẫu thuật để điều trị, tuy nhiên 4 ngày sau thì bụng chướng và đau dữ dội, sốt cao, sốt cao khó thở nên được gia đình đưa đi bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Vụ người phụ nữ nguy kịch sau cắt u hậu môn tại phòng khám tư: Bác sĩ Trung Quốc mổ, không khám nên không biết - Ảnh 8.

Hiện bệnh nhân đã được đặt hậu môn nhân tạo.

Các bác sĩ tại đây các định bệnh nhân tụt huyết áp, đã nhiễm trùng và đe dọa sốc, thủng trực tràng nên tiến hành phẫu thuật cấp cứu gấp.

Quá trình mổ, bác sĩ tiếp tục thấy bệnh nhân vị viêm phúc mạc toàn ổ bụng, nhiều dịch mủ, vỡ ổ áp xe. Hiện chị N. đã được làm sạch ổ bụng và mở hậu môn nhân tạo, giữ được tính mạng.

Theo bác sĩ điều trị, nguyên nhân thủng trực tràng của bệnh nhân nhiều khả năng do người điều trị trước đó không kiểm soát được việc đốt laser.

Bà Nguyễn Thị Lý (64 tuổi, mẹ bệnh nhân) chia sẻ trước khi phẫu thuật hậu môn, bác sĩ tại phòng khám Khang Thái nói bệnh con bà rất nặng, đã nhiễm trùng đường ruột và nhiễm trùng tiểu, trực tràng có u phải cắt. Nếu không cắt có thể gây ung thư.

U nhú ống hậu môn (hay da thừa cạnh hậu môn) gặp khi da vùng quanh lỗ hậu môn to lên và kéo dài ra.

Đây là bệnh khá thường gặp, có thể là di tích sau khi bệnh nhân bị trĩ tắc mạch thoái triển. Tình trạng khiến bệnh nhân ngứa ngáy, khó vệ sinh, mất thẩm mỹ.

U nhú hậu môn chỉ cần tiểu phẫu hoặc dùng dao đốt, thực hiện rất nhanh và có thể xuất viện trong một ngày.

(Một Bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa công tác ở bệnh viện công lập tại TP.HCM cho biết)

Chia sẻ