Vụ người phụ nữ mang thai bị sát hại ở Hà Nội: Đối tượng khai nhận do có tình cảm nhưng phía nạn nhân mất liên lạc

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận do có tình cảm với nạn nhân từ nhiều năm nhưng chị này bỏ đi nơi khác nên khi tìm được gã đã ra tay sát hại.

Liên quan đến vụ án "Người phụ nữ mang bầu bị người tình sát hại ngay tại gác xép", sáng ngày 18/6 trả lời PV, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và lực lượng chức năng trên địa bàn để làm rõ cái chết của chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1976, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), nghi đang có thai khoảng 4 tháng.

Kẻ giết người phụ nữ mang thai tại căn gác xép ở Hà Nội khai sát hại vì bị phụ tình - Ảnh 1.

Người dân kéo đến chứng kiến sự việc

Lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết thông tin ban đầu, sau khi dùng dao bầu đâm liên tiếp khoảng 20 nhát vào cổ, ngực nạn nhân, đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, ở 97B đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã đến đầu thú tại cơ quan công an.

Khi trình báo tại cơ quan công an đối tượng Nghĩa hoàn toàn tỉnh táo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kẻ giết người phụ nữ mang thai tại căn gác xép ở Hà Nội khai sát hại vì bị phụ tình - Ảnh 2.

Nơi xảy ra sự việc

Tại cơ quan công an, đối tượng Nghĩa khai nhận, do có quan hệ tình cảm với chị H. từ năm 2010 nhưng mâu thuẫn tình cảm, chị H. bỏ đi hơn 1 năm nay không có tung tích gì. Nghĩa đã điện thoại liên hệ không được và nhiều lần đi tìm chị H. cũng không thấy.

"Mới đây, Nghĩa tìm được chị H. và đã lên sẵn kế hoạch giết hại. Khi dụ được chị H. về nhà tại đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, đối tượng Nghĩa đã dùng dao bầu đâm liên tiếp khoảng 20 nhát vào cổ, vào ngực khiến chị Hà tử vong", một cán bộ điều tra thông tin.

Cũng theo điều tra, sau khi sát hại chị H., đối tượng Nghĩa đã báo cho tổ trưởng tổ dân phố biết, rồi đối tượng này đã đến trụ sở công an phường Hoàng Văn Thụ xin đầu thú.

Kẻ giết người phụ nữ mang thai tại căn gác xép ở Hà Nội khai sát hại vì bị phụ tình - Ảnh 3.

Đồ đạc trong ngôi nhà của đối tượng bị xáo trộn

Như đã đưa tin trước đó, sáng ngày 17/6, sau khi sát hại chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1976) tại đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đến khoảng 10h cùng ngày đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965) đã đầu thú với cơ quan chức năng.

Được biết, đối tượng Nghĩa đã có vợ và một con nhưng sống ly thân với vợ. Còn nạn nhân H. cũng có gia đình và 2 con, đã ly hôn với chồng.

Kẻ giết người phụ nữ mang thai tại căn gác xép ở Hà Nội khai sát hại vì bị phụ tình - Ảnh 4.

Nạn nhân từng sinh sống với đối tượng tại căn phòng này

Nghĩa có quan hệ tình cảm với nạn nhân từ năm 2010 đến nay. Nghĩa là nghề xe ôm, còn chị H. bán hoa quả trên địa bàn.

Một đại diện Công an quận Hoàng Mai thông tin thêm, đối tượng Nghĩa cũng thuộc thành phần bất hảo đã có tiền án và tiền sự về các tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và lực lượng chức năng trên địa bàn giải quyết vụ việc.

Chia sẻ