Vụ ngộ độc ở Cao Bằng: Thêm 2 trẻ sức yếu không qua khỏi

Sơn Anh,
Chia sẻ

Thông tin mới nhất từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, 2 bệnh nhân nhi bị ngộ độc, cấp cứu tại bệnh viện đã không thể qua khỏi.

Liên quan đến vụ 4 trẻ trong 1 gia đình bị ngộ độc, chiều ngày 13/6 trao đổi với PV báo Công lý, BS Hoàng Văn Kiền - Phó trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu, BVĐK tỉnh Cao Bằng cho biết:  Sức khỏe cháu bé Lý Thị Hoa (10 tuổi) và em gái là Lý Thị Mái (9 tuổi) đã khá nặng, huyết áp tụt nhiều, lúc không đo được, phải thở máy liên tục, hôn mê sâu, não phù nề… Trước tình hình trên, sau khi được các bác sĩ giải thích tình hình sức khoẻ, người nhà đã xin cho 2 bé được về để mất tại nhà.

Vụ ngộ độc ở Cao Bằng: Thêm 2 trẻ sức yếu không qua khỏi - Ảnh 1.

2 bệnh nhi đã không qua khỏi.

Trước đó, như báo Công lý đã đưa tin, khoảng 8h ngày 8/6, có 4 cháu gồm: Lý Văn Thắng (13 tuổi), Mái Lý Thị Hoa, Lý Thị và Lý Văn Trường (Hoa, Mái và Trường cùng một gia đình) rủ nhau đi lấy thức ăn cho trâu bò và hái quả vải tại vườn gần nhà để ăn.

Sau khi ăn, đến 24h cùng ngày, em Thắng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, đau bụng, mệt. Đến sáng 9/6, Thắng nôn ra máu đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Hai bệnh nhi Lý Thị Hoa, Lý Thị Mái nhập viện trong tình trạng bị hôn mê sâu. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị phù não lan tỏa. Sau 5 ngày điều trị cả 2 bệnh nhi đã không qua khỏi.

Bệnh nhi Lý Văn Trường cũng có những biểu hiện tương tự nên được đưa đến BVĐK tỉnh Cao Bằng điều trị. Hiện tại, bệnh nhi đã hồi phục tỉnh táo và được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm.

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và tổ chức điều tra giám sát tại cộng đồng.

Về phía Bộ Y tế, TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngay khi biết thông tin này Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục An toàn thực phẩm phối hợp ngay với Sở Y tế Cao Bằng khẩn trương tìm nguyên nhân, đồng thời đề nghị Sở Y tế Cao Bằng và BVĐK tỉnh tìm mọi cách cứu các bệnh nhi.

Chia sẻ