Vụ nghi nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm: Người khám bệnh chỉ là y sĩ, có khả năng số người nhiễm còn tăng

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn (Phú Thọ), ông Th. – người bị nghi vấn dùng chung kim cho nhiều người dẫn tới việc hàng loạt dân tại Kim Thượng nhiễm HIV không phải bác sĩ. Đặc biệt, tại xã này không có phòng khám tư nhân nào được cấp phép hoạt động.

Trao đổi với PV sáng 13/8, bà Nguyễn Ngọc Hoa - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn cho biết, sau tiếp nhận thông tin qua các kênh thông tin, báo chí, hiện Công an huyện Tân Sơn đã vào cuộc xác minh, làm rõ tình trạng trên.

Vụ nghi nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm: Người khám bệnh chỉ là y sĩ, có khả năng số người nhiễm còn tăng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Ngọc Hoa, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn.

Bà Hoa cho hay, ông Th., - người bị nghi vấn dùng chung kim cho nhiều người dẫn tới hàng loạt người tại xã Kim Thượng nhiễm HIV không phải bác sĩ. Cũng theo bà Hoa, ông Th. đầu tiên vào công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn là điều dưỡng, sau đó chuyển qua y sĩ.

Theo bà Hoa, ở Kim Thượng không có phòng khám tư nhân nào được cấp phép hoạt động. Được biết, xác minh ban đầu, xã Kim Thượng có hai bệnh nhân HIV qua đời, 4 người nhiễm mới; trong đó có cả trẻ em, có khả năng số người mắc còn tăng.

Lý giải về việc xã có người nhiễm HIV, nhưng chính quyền xã và Trạm Y tế xã đều không nắm được, bà Hoa cho biết: "Việc những người nhiễm HIV không được thông báo rộng rãi mà phải bảo mật thông tin cá nhân, chức năng của cán bộ nào thì cán bộ đó phải có trách nhiệm quản lý.

Hiện danh sách đó trung tâm giữ, nhưng hiện tại chúng tôi chưa triển khai cung cấp ARV tại đơn vị. Cái này chủ yếu của cán bộ trung tâm phụ trách HIV sẽ trực tiếp gọi cho trường hợp đó lên trung tâm để được tư vấn, sẽ chuyển bệnh nhân sang các cơ sở cấp thuốc để sử dụng thuốc".

Trước đó, theo phản ánh của người dân xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, cách đây hơn 1 tháng, một bệnh nhân trú tại khu Chiềng 3 bất ngờ phát hiện bị nhiễm HIV.

Điều bất ngờ là các bệnh nhân này đều trung tuổi, công việc gắn liền với đồng áng ở nhà, rất ít khi đi xa, khó có khả năng tiếp xúc với các nguồn bệnh lây nhiễm. Đặc biệt, sau khi có kết quả dương tính với HIV, các bệnh nhân đều cho biết, chỉ đi thăm khám bệnh và tiêm tại nhà một bác sĩ ở địa phương. Biết được thông tin này, nhiều người dân tại đây vô cùng hoang mang. Bởi nhiều người trong số họ đều đã từng khám và điều trị tại nhà vị bác sĩ này. Rất nhiều người đã đi xét nghiệm và đang đợi kết quả.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở Y tế Phú Thọ cho biết, từ tháng 2- 6, tại khoa Nhiệt đới, BV đa khoa tỉnh Phú Thọ có 2 trường hợp tử vong do AIDS, đồng thời có 4 trường hợp nhiễm mới HIV, đều ở xã Kim Thượng.

Ngay trong chiều ngày 12/8, công an huyện Tân Sơn đã đến cơ sở phòng khám tư của ông Th. để làm việc.

Chia sẻ