Vụ nghi ngộ độc thức ăn tại đám tang ở Lai Châu: Nạn nhân tiếp tục tăng, có 5 phụ nữ và trẻ em

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đại diện tỉnh Lai Châu cho biết, hiện đã thống kê có 38 người nghi ngộ độc sau bữa ăn cỗ đám tang tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ. Trong đó, có 5 phụ nữ và trẻ em. Dự kiến số nạn nhân có thể tăng thêm.

Tại buổi họp báo tối 14/2, ông Kiều Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu cho hay: "Sự việc ngộ độc tại địa phương được đánh giá là rất nghiêm trọng. Trước mắt tỉnh đã chỉ đạo tập trung tất cả các nguồn lực, nhân lực hiện có để cứu chữa các nạn nhân đã được xác định. Việc rà soát, tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang được triển khai".

Vụ nghi ngộ độc thức ăn tại đám tang ở Lai Châu: Nạn nhân tiếp tục tăng, có 5 phụ nữ và trẻ em - Ảnh 1.

Đại diện tỉnh Lai Châu công bố thông tin ban đầu về vụ nghi ngộ độc rượu

Tại cuộc họp báo, đại diện cơ quan chức năng Lai Châu cho biết đã hoàn thành việc lấy mẫu vật và mẫu thực phẩm để xét nghiệm xác định nguyên nhân. Ngay trong đêm 14/2, các mẫu xét nghiệm đã được đưa về Hà Nội để kiểm tra.

Hiện ngành y tế đang tạm thời xác định triệu chứng lâm sàng của các nạn nhân là ngộ độc rượu và đang điều trị tích cực theo phác đồ này.

Theo thống kê của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, chiều 14/2 đã tiếp nhận thêm 8 trường hợp ngộ độc nặng. Trong đó có 3 trường hợp phải chạy thận và lọc máu, một trường hợp của cụ ông 65 tuổi tình trạng có chiều hướng xấu và có nguy cơ tử vong rất cao.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, số nạn nhân của vụ việc trên có khả năng còn tiếp tục tăng. Nguyên nhân là bởi một số lượng lớn người dân tham gia giúp và ăn uống tại đám ma trong các ngày 11, 12, 13/2 hiện đã đi làm nương hoặc đi ra khỏi địa bàn.

Vụ nghi ngộ độc thức ăn tại đám tang ở Lai Châu: Nạn nhân tiếp tục tăng, có 5 phụ nữ và trẻ em - Ảnh 2.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

Đại diện tỉnh Lai Châu cũng cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan chủ động liên lạc với các gia đình có người tham dự, ăn uống tại đám ma để kiểm tra các triệu chứng ngộ độc.

Về công tác hỗ trợ các nạn nhân, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ an táng phí cho các gia đình có người thiệt mạng gần 16,5 triệu đồng/nạn nhân và hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân đang điều trị 2 triệu đồng/bệnh nhân.

Liên quan đến vụviệc, trao đổi với PV báo điện tử Trí Thức Trẻ, ông Đồng Xuân Linh - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ cũng thông tin: "Ngay khi nhận được thông tin ở bản Tả Chải có sự việc, chúng tôi đã trực tiếp xuống thì có 3 người đã chết, 2 người có biểu hiện co cứng chân tay, mắt mờ, vã mồ hôi.

Chúng tôi vận động đưa ngay đến y tế xã nhưng do tình trạng quá nặng nên gia đình họ không chấp nhận vì theo phong tục, nếu chết ở ngoài không được đưa về nhà, thậm chí không được đưa về bản".

Ngày 10/2, gia đình ông Phù Văn Lèng (SN 1957, ở bản Tả Chải) đã mời nhiều người đến nhà ăn uống. Tối cùng ngày, ông Lèng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn và tử vong.

Sau khi ông Lèng qua đời, gia đình đã tổ chức hậu sự, dân bản đã đến ăn cơm, uống rượu theo phong tục của địa phương vào các ngày 11, 12, 13/2.

Ngay trong ngày 13/2 (sau khi ăn uống xong), nhiều người có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, giãn đồng tử. Hiện tại đã có 7 người dân trong bản đã tử vong và 33 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu..

Chia sẻ