Vụ nam sinh rơi từ tầng cao tại Đại học Hutech tử vong: Nhà trường lên tiếng, sinh viên đứng dưới mưa theo dõi vụ việc

H.L,
Chia sẻ

Sau khi lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ nam sinh rơi từ tầng cao tử vong tại trường Đại học Hutech (TP.HCM), hiện trường đang bị phong toả nghiêm ngặt. Dù trời mưa lớn nhưng nhiều sinh viên vẫn cố nán lại theo dõi vụ việc.

Đến 19h tối 8/8, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc tại hiện trường vụ nam sinh tử vong trên sân trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech).

Theo ghi nhận, hiện tại ngoài trời đang mưa lớn, cổng trường Đại học Hutech vẫn bị khóa kín, lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt khu vực. Phía ngoài cổng nhiều bảo vệ cùng công an vẫn đang canh giữ chặt chẽ, người ngoài không thể ra vào.

67769551_722087488238936_1636121014922379264_n

Bên ngoài Trường Đại học Hutech bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Hiện tại thi thể nam sinh đã được đưa đi khỏi hiện trường, phía bên trong lực lượng chức năng vẫn đang làm việc với phía nhà trường.

Tuy mưa khá lớn nhưng nhiều người dân cùng một số sinh viên vẫn cố nán lại khu vực trước trường để theo dõi diễn biến vụ việc.

67633231_654843738353774_4027176441576685568_n

Hiện nguyên nhân cái chết của nam sinh đang được điều tra.

Nguồn tin từ phía công an cho biết, hiện đang trích xuất hình ảnh camera sân trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Đại diện BGH Trường Đại học Hutech thông tin, nam thanh niên tử vong trong sân trường khoảng 30 tuổi và chưa xác định được danh tính cụ thể. Tuy nhiên, theo xác minh ban đầu của nhà trường, hiện nạn nhân không còn là sinh viên của trường vì đã ra trường từ lâu.

67810608_517209522387081_8725386392953159680_n (1)

Tối cùng ngày, tuy mưa lớn nhưng nhiều sinh viên vẫn nán lại theo dõi vụ việc.

"Hiện chúng tôi đang chờ xác minh danh tính nạn nhân từ cơ quan chức năng. Bước đầu chỉ biết nạn nhân khoảng 30 tuổi và đã ra trường từ lâu. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ. Khi nào có thông tin chính thức từ công an, phía nhà trường sẽ có thông báo cụ thể", đại diện BGH nhà trường nói.

Chia sẻ