Vụ mẹ sát hại con và cháu tại KĐT Thanh Hà: Người mẹ từng đi chữa bệnh trầm cảm

Lê Bảo,
Chia sẻ

Theo thông tin của chúng tôi nhận được, người phụ nữ nghi trầm cảm dẫn đến hành động ra tay sát hại con và cháu tử vong trước đó đã phải chịu tang người cha, người chú.

Như chúng tôi đã thông tin về sự việc đau lòng xảy ra vào chiều tối ngày 20/7 tại KĐT Thanh Hà khiến 2 cháu bé tử vong. Hồi 18h45 ngày 20/7/2018, bảo vệ toà HH02.2B phát hiện 1 người phụ nữ đòi nhảy từ tầng 16 tự tử. Qua công tác xác minh phát hiện người phụ nữ tên: Hoàng Thị  Sen (sinh năm 1985 ở Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên).

Qua khai báo, chị Sen đã sát hại 2 cháu bé (1 cháu trai tên Nguyễn Khánh Huy – 8 tuổi là con ruột chị Sen, 1 cháu gái tên Nguyễn Anh Thư 6 tuổi). Tại hiện trường ghi nhận 2 thi thể cháu bé được nằm trong bao tải màu đen tại nhà chị Sen). Nguyên nhân bước đầu ghi nhận, chị Sen có triệu chứng bị trầm cảm.

Vụ mẹ sát hại con và cháu tại KĐT Thanh Hà: Người mẹ từng đi chữa bệnh trầm cảm   - Ảnh 1.

Người dân theo dõi cơ quan điều tra làm việc trong đêm ngày 20/7.

Trao đổi với PV, một số người dân cho biết, gia đình mới chuyển đến đây ở chưa được bao lâu và đã lên kế hoạch cho thuê lại căn hộ và chuyển đi nơi khác thì xảy ra sự việc.

"Gia đình đã lên kế hoạch chuyển đi nơi khác sinh sống, còn căn hộ trên tầng 16 là để cho thuê, tuy nhiên khi gia đình chưa kịp chuyển đi thì bất ngờ xảy ra chuyện", một cư dân thông tin.

Trong khi đó, một người sống cùng tầng với Hoàng Thị Sen cho biết: "Có thể nguyên nhân dẫn đến việc cô ấy bị trầm cảm xuất phát từ gia đình vừa rồi mất đi nhiều người thân quá. Nghe nói cô ấy vừa mất cha, vừa mất chú nên chắc quá đau lòng và sinh bệnh".

Vụ mẹ sát hại con và cháu tại KĐT Thanh Hà: Người mẹ từng đi chữa bệnh trầm cảm   - Ảnh 2.

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Cũng theo nguồn tin chúng tôi có được, trong thời gian vừa qua Hoàng Thị Sen đã mất đi 2 người thân thiết là cha và chú nên đây có thể là nguyên nhân dẫn đến bị trầm cảm.

Vụ mẹ sát hại con và cháu tại KĐT Thanh Hà: Người mẹ từng đi chữa bệnh trầm cảm   - Ảnh 3.

Hoàng Thị Sen lúc mới được bảo vệ và người dân cứu do có ý định tự tử.

Đặc biệt, Hoàng Thị Sen đã từng được đưa đi chữa bệnh trầm cảm, tuy nhiên thời gian này phát hiện bệnh có thuyên giảm nên đưa về sống cùng.

Trong khi người chồng đi làm, để vợ và con cùng cháu gái của chị gái chồng ở nhà thì xảy ra chuyện đau lòng trên.

Hoàng Thị Sen sẽ bị khởi tố tội Giết người?

Sự việc trên đã xảy ra quá đau lòng đồng thời khiến rất nhiều người bàng hoàng, thậm chí không tin vào mắt mình căn bệnh trầm cảm xảy ra đối với phụ nữ.

Để hiểu rõ hơn về sự việc, trao đổi với PV trước vụ án này Luật sư Đỗ Văn Giáp (công ty luật TNHH Giap Law & Cộng sự - đoàn Luật sư TP.Hà Nội) nêu quan điểm và cho rằng Hoàng Thị Sen sẽ bị khởi tố tội Giết người.

Vụ mẹ sát hại con và cháu tại KĐT Thanh Hà: Người mẹ từng đi chữa bệnh trầm cảm   - Ảnh 4.

Luật sư Đỗ Văn Giáp trả lời PV về sự việc.

"Trước hoặc sau khi khởi tố tội Giết người, cơ quan chức năng sẽ đưa người mẹ đi giám định pháp Y tâm thần để xác định người mẹ có bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác có thể dẫn đến mất năng lực hành vi hay không. Từ đó mới kết luận người mẹ có hay không có năng lực trách nhiệm hình sự theo Điều 21 và khoản 1 Điều 49 Bộ Luật HS 2015", Luật sư Đỗ Văn Giáp nêu quan điểm.

Cũng theo Luật sư Đỗ Văn Giáp trích dẫn: "Điều 21: Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 49. Bắt buộc chữa bệnh: Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh quy định tại Điều 21 của Bộ luật này, Viện kiểm sát hoặc Tòa án căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc...

Chia sẻ